Tổng thống Joe Biden nỗ lực cải thiện dịch vụ bảo vệ pháp lý cho người thu nhập thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm 18-5, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra kế hoạch nhằm kiến ​​nghị với chính phủ việc đảm bảo cho người thiểu số, người Mỹ có thu nhập thấp và những người khác có quyền tiếp cận tốt hơn với dịch vụ bảo vệ pháp lý chất lượng cao sau khi những quyền lợi này bị hạn chế dưới thời ông Donald Trump.

Các kế hoạch được đưa ra trong một bản ghi nhớ của Tổng thống chỉ đạo chính phủ khôi phục lại Cơ quan Tiếp cận Tư pháp. Cơ quan này được chính thức thành lập vào năm 2016 dưới thời Tổng thống Barack Obama với nhiệm vụ giúp những người không có khả năng chi trả giải quyết các vấn đề bao gồm biện hộ tội phạm hình sự, tranh chấp dân sự, vi phạm hành chính. Cơ quan này sau đó đã bị đóng cửa vào năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump do không bảo đảm chi phí hoạt động.

Đồng thời Nhà Trắng cũng cho biết, Tổng thống đang có ý định tái lập Hội nghị liên ngành trợ giúp pháp lý để xem xét tác động của đại dịch Covid-19 đối với khả năng bảo đảm thực thi các quyền lợi về dân sự và hình sự cho người có thu nhập thấp. Đại dịch Covid-19 vừa qua đã tiếp tục phơi bày và làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng trong hệ thống tư pháp của Mỹ, khi các dịch vụ pháp lý dành cho người có thu nhập thấp bị cắt giảm.

Ông Joe Biden cũng cho rằng: “Việc thiếu các dịch vụ bảo vệ pháp lý đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều người ở đất nước này, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và người da màu".

Bản ghi nhớ được ban hành hôm 18-5 là bước đi mới nhất của Tổng thống Biden nhằm cải cách hệ thống tư pháp và thúc đẩy bình đẳng chủng tộc ở Mỹ. Đây cũng chính là động thái nhằm xoa dịu các cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ yêu cầu chính phủ hành động để giải quyết vấn đề phân biệt chủng tộc kể từ sau cái chết của công dân da màu George Floyd năm 2020.

Các kế hoạch được xây dựng dựa trên một mệnh lệnh điều hành mà ông Biden đã ký vào ngày đầu tiên nhậm chức, thiết lập một sáng kiến ​​ưu tiên công bằng trong các hoạt động của chính phủ. Ngân sách được đề xuất của ông tìm kiếm 1,5 tỷ đô la Mỹ để củng cố hệ thống tư pháp hình sự của tiểu bang và địa phương, bao gồm cả những người bảo vệ công chúng.