Tổng thống Iceland và phu nhân thăm Việt Nam

ANTĐ - Tổng thống Cộng hòa Iceland ngài Ólafur Ragnar Grímsson và phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 3 đến 6-11. 

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trong lịch sử, Iceland - quốc gia nằm giữa Đại Tây Dương ở gần đường cung Bắc cực và thuộc Bắc Âu, từng tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam. Hiện nay, hai nước còn nhiều tiềm năng để phát huy hợp tác. Đại sứ Cộng hòa Iceland tại Trung Quốc đang kiêm nhiệm Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch kiêm nhiệm Iceland.

Cộng đồng người Việt Nam tại nước bạn hiện có khoảng 1.000 người (chiếm khoảng 0,3% dân số Iceland), phần lớn sống tại thủ đô, có cuộc sống và việc làm ổn định, chịu khó làm ăn, tôn trọng pháp luật, hội nhập khá tốt. Đa số người Việt ở Cộng hòa Iceland làm nghề buôn bán nhỏ, mở hàng ăn hoặc làm thợ, công nhân. Một số người Việt thế hệ thứ hai có trình độ đại học và trên đại học, có việc làm ổn định và đời sống khá giả hoặc kinh doanh tương đối thành công.