Tổng thống Honduras bị đảo chính gửi tối hậu thư

(ANTĐ) - Tổng thống bị đảo chính của Honduras, Manuel Zelaya (ảnh), vừa kêu gọi nhân dân nước này nổi dậy lật đổ chính phủ lâm thời, đưa ông trở lại nắm quyền đất nước. Phát biểu tại nước láng giềng Guatemala, ông Zelaya tuyên bố: “Người dân Honduras có quyền nổi dậy, và việc nổi dậy là hợp pháp khi họ phải đối mặt với một chính phủ tiếm quyền dưới sự ủng hộ của quân đội.

Tổng thống Honduras bị đảo chính gửi tối hậu thư

(ANTĐ) - Tổng thống bị đảo chính của Honduras, Manuel Zelaya (ảnh), vừa kêu gọi nhân dân nước này nổi dậy lật đổ chính phủ lâm thời, đưa ông trở lại nắm quyền đất nước. Phát biểu tại nước láng giềng Guatemala, ông Zelaya tuyên bố: “Người dân Honduras có quyền nổi dậy, và việc nổi dậy là hợp pháp khi họ phải đối mặt với một chính phủ tiếm quyền dưới sự ủng hộ của quân đội.

Đây là hành động cần thiết khi trật tự dân chủ của một đất nước bị phá vỡ”. Cùng với đó, ông Zelaya cũng gửi tối hậu thư cho chính phủ lâm thời Honduras do ông Roberto Micheletti lãnh đạo yêu cầu từ bỏ quyền lực trong vòng 1 tuần và trả lại vị trí Tổng thống của ông ngay lập tức. Đáp lại lời kêu gọi trên, Ngoại trưởng tạm quyền Honduras, Carlos Lopez cho biết, Chính phủ của ông Micheletti vẫn đang kiểm soát tình hình và đất nước đang hòa bình. “Chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và Chính phủ đang hoàn toàn kiểm soát tình hình đất nước” -  ông Lopez nói.

Hiện Chính phủ lâm thời của Honduras vẫn đang bị cô lập và không được cộng đồng thế giới công nhận.                        

Tuấn Anh

(Theo AP)