Tổng thống Hollande: Pháp cần vũ khí hạt nhân vì thế giới quá nguy hiểm

ANTĐ - Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đưa ra những thông tin chi tiết về kho vũ khí hạt nhân của nước này và khẳng định nó vẫn cần thiết trong một thế giới đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.

“Bối cảnh thế giới không cho phép chúng ra có bất kì điểm yếu, do đó, kỉ nguyên của vũ khí hạt nhân vẫn chưa thể kết thúc”, Tổng thống Pháp nói trong một chuyến đi tới căn cứ không quân ở thành phố Istres, miền nam nước Pháp, vào hôm 19-2. Căn cứ Istres-Le Tubé là nơi tập kết của phi đội máy bay chiến đấu – ném bom hạt nhân Mirage 2000N.
Tổng thống Hollande: Pháp cần vũ khí hạt nhân vì thế giới quá nguy hiểm ảnh 1Pháp hiện có 300 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng triển khai

“Pháp không thể lơ là trong một thế giới nguy hiểm. Khả năng xảy ra xung đột trong tương lai gây ra những mối quan ngại không thể bỏ qua”, truyền thông Pháp trích lời Tổng thống Hollande.

Ông Hollande đã lần đầu tiên tiết lộ quy mô kho vũ khí hạt nhân của Pháp, khi cho biết nước này có dưới 300 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng triển khai.

Một và đầu đạn được gắn trên tên lửa 54 ASMP, loại tên lửa hành trình không đối đất tầm trung mà học thuyết quân sự của Pháp quy định rằng nó có thể được sử như một giải pháp cuối cùng trong một cuộc chiến tranh. Số đầu đạn còn lại được triển khai trên 16 tàu ngầm tên lửa đạn đạo M45 và M51.

Pháp bắt đầu phát triển vũ khí hạt nhân vào những năm 1950 khi Tổng thống de Gaulle muốn tìm cách chống lại Liên-xô độc lập với NATO. Ban đầu, Pháp đã tự mình thực hiện chương trình hạt nhân, tuy nhiên, sau đó, Mỹ có trợ giúp một chút trong việc cải thiện thiết kế. Pháp đã từng có có các vũ khí hạt nhân triển khai từ đất liền thay vì chỉ từ biển và trên không, tuy nhiên, chúng đã bị loại bỏ vào năm 1990.

Pháp là nước thứ 4 trên thế giới sở hữu vũ khí hạt nhân sau Mỹ, Liên-xô (nay là Nga tiếp quản) và Anh. Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan và Triều Tiên cũng đều là những nước hiện tại đã sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Israel, mặc dù chưa công bố chính thức, nhưng cũng được cho là có kho vũ khí hạt nhân cho riêng mình.