Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi vì phải áp đặt các biện pháp chống dịch mạnh tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Vào hôm 12-7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chủ trì cuộc họp đặc biệt về tình hình phòng dịch tại Seoul và các địa phương lân cận.

Tại cuộc họp, Tổng thống Moon Jae-in đã xin lỗi người dân về quyết định nâng mức giãn cách xã hội lên cấp độ 4, vốn là mức cao nhất tại quốc gia này.

“Hàn Quốc đang phải đương đầu với cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát và việc nâng giãn cách xã hội lên mức 4 là biện pháp quyết liệt nhất mà chính phủ có thể thực hiện nhằm sớm chấm dứt đà lây lan”, Tổng thống Moon Jae-in khẳng định.

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh biện pháp chống dịch mạnh tay là điều cần phải thực hiện

Ông Moon Jae-in nhấn mạnh biện pháp chống dịch mạnh tay là điều cần phải thực hiện

Ông Moon nhấn mạnh rằng, biện pháp này là phương án khẩn cấp để tránh thiệt hại và tổn thất lớn. Ông cũng kêu gọi người dân cần tích cực phối hợp, qua việc chấp hành quy định hạn chế tụ tập và đeo khẩu trang.

Ngoài ra, Tổng thống Hàn Quốc cũng cam kết sẽ huy động mọi nguồn lực để sớm khống chế làn sóng lây nhiễm mới và sử dụng hiệu quả nguồn vaccine để tiêm chủng cho người dân.

Quy định về giãn cách xã hội cấp độ 4 đã được ban hành vào hôm 9-7 ở Seoul và những nơi đông dân cư như tỉnh Gyeonggi và Incheon.

Phần lớn những người nhiễm bệnh ở độ tuổi 20 và trên 30, vốn chưa được ưu tiên tiêm vaccine. KDCA cho biết, 30,2% dân số Hàn Quốc đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 11% đã tiêm đủ hai liều.