Tổng thống Hàn Quốc "sốc" vì số lượng bệ phóng tên lửa THAAD

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ra lệnh mở cuộc điều tra sau khi Bộ Quốc phòng nước này không thông báo cho ông về sự xuất hiện của thêm 4 bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ ở Hàn Quốc.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Yoon Young-chan, phát ngôn viên của Tổng thống Hàn Quốc, ngày 30-5 cho biết, Tổng thống Moon Jae-in “sốc” khi biết 4 bệ phóng thuộc hệ thống THAAD được đưa vào Hàn Quốc mà không báo cho chính phủ hoặc công chúng.

Hệ thống THAAD được quân đội Mỹ triển khai tại Seongju, đông nam Hàn Quốc, hồi tháng 3 vừa qua nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ tên lửa Triều Tiên. Hệ thống này có tổng cộng 6 bệ phóng di động, nhưng mới chỉ 2 bệ phóng được phép đưa vào Hàn Quốc.

Hiện quân đội Mỹ tại Hàn Quốc cũng như quân đội Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận gì về chỉ thị của Tổng thống Moon Jae-in.