Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn, 200 trường học đóng cửa vì virus MERS

ANTĐ - Ngày 3-6, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Min Kyung-wook cho biết, Tổng thống Park Geun-hye sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để tìm biện pháp ngăn chặn virus MERS đang gây nên nỗi sợ hãi tại nước này.

Theo ông Min Kyung-wook, cuộc họp dự kiến diễn ra vào cuối ngày hôm nay (3-6) sẽ tập trung bàn về những biện pháp kiểm dịch toàn diện và những nỗ lực khác nhằm ngăn chặn sự lây lan của Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS)

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc mối quan ngại trong xã hội nước này ngày càng gia tăng về sự lây lan của loại virus chết người này. Các quan chức y tế Hàn Quốc xác nhận đã có thêm 5 người bị nhiễm virus này, đưa tổng số bệnh nhân bị nhiễm virus MERS tại Hàn Quốc lên 30 người.

Trước đó một ngày, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức họp khẩn giữa các bộ trưởng liên quan dưới sự chủ trì của quyền Thủ tướng Choi Kyung-hwan. Tại cuộc họp, ông Choi Kyung-hwan đã cam kết chính phủ nước này sẽ huy động mọi nguồn lực y tế với nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn căn bệnh gây chết người này.

Hàn Quốc tăng cường kiểm dịch tại các sân bay để ngăn chặn virus MERS

Trong khi đó, để đề phòng bệnh dịch nguy hiểm này, từ ngày hôm nay (3-6) hơn 200 trường học tại Hàn Quốc đã đóng cửa, chiếm khoảng 1% trong tổng số khoảng 20.000 trường học trên cả nước.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Hwang Woo-yea cho biết, học sinh và giáo viên tại 209 trường học đã được yêu cầu không đến lớp. Ông còn kêu gọi cần có một nỗ lực triệt để nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan vào các trường học. Số trường bị đóng cửa trên chủ yếu nằm tại tỉnh Gyeonggi, nơi một người phụ nữ 58 tuổi đã qua đời hôm 1-6 trước khi được xác định nhiễm virus MERS.

Bà là một trong 2 người Hàn Quốc đã thiệt mạng sau khi tiếp xúc với bệnh nhân MERS. Bệnh nhân MERS đầu tiên của Hàn Quốc là một người đàn ông 68 tuổi, đã tới khu vực Trung Đông vào giữa tháng 4-2015 và về nước vào ngày 4-5, được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 20-5.

Trước đó, hôm 2-6, phòng giáo dục tỉnh Gyeonggi đã công bố hướng dẫn tới các trường học trên địa bàn được quyền tự xác định xem có cần phải đóng cửa hay không. Theo đó, quyết định cuối cùng được trao cho các hiệu trưởng.

MERS là một bệnh virus đường hô hấp hoàn toàn mới đối với con người. Trên toàn thế giới, mới chỉ có khoảng 1.100 trường hợp được xác định nhiễm bệnh. Hiện tại chưa có vác-xin hay phương án điều trị loại bệnh nguy hiểm này.