Tổng thống Hàn Quốc cởi mở trong đối thoại với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Vào hôm 15-8, Tổng thống Moon Jae-in cho biết, chính quyền Seoul cởi mở trong đối thoại với Nhật Bản để tăng cường hợp tác bất chấp những bất đồng trong quá khứ.

Trong bài phát biểu vào Ngày Quốc khánh 15-8, Tổng thống Moon cho biết, Hàn Quốc và Nhật Bản nên cùng hợp tác để giải quyết những bất đồng và tiến tới sự hợp tác dựa trên sự chia sẻ giá trị chung về dân chủ và kinh tế thị trường.

“Chính quyền của chúng tôi luôn cởi mở trong đối thoại, không chỉ với những vấn đề song phương mà cả mối đe dọa chung của thế giới, bao gồm Covid-19 và khủng hoảng khí hậu. Về các vấn đề lịch sử, chúng tôi sẽ giải quyết thông qua những hành động đúng với giá trị và tiêu chuẩn chung của quốc tế”, Tổng thống Joe Biden cho hay.

Mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã căng thẳng trong nhiều thập kỉ qua do các vấn đề về lịch sử chiến tranh.

Tổng thống Moon bày tỏ ý định đối thoại với Nhật Bản

Tổng thống Moon bày tỏ ý định đối thoại với Nhật Bản

Bài phát biểu của ông Moon được đưa ra 2 ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi thăm ngôi đền Yasukuni, vốn là nơi tưởng niệm nhiều tướng lĩnh bị Hàn Quốc và Trung Quốc coi là tội phạm chiến tranh.

Vào hồi tháng 7, Tổng thống Moon đã hủy bỏ chuyến công du đến Tokyo để dự lễ khai mạc Thế vận hội và tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Yoshihide Suga sau khi một quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản đưa ra bình luận mang tính xúc phạm với ông.

Ông Moon đã từng kỳ vọng Thế vận hội là cơ hội để tìm ra giải pháp ngoại giao và thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước thời kỳ hậu Covid-19.