Tổng thống Hàn Quốc: Chắc chắn không có đối thoại với Triều Tiên vào lúc này

ANTĐ -Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 13-6 nhấn mạnh, chắc chắn không có đối thoại với Triều Tiên cho đến khi quốc gia này có những bước nghiêm túc hướng tới phi hạt nhân hóa.

Tổng thống Hàn Quốc: Chắc chắn không có đối thoại với Triều Tiên vào lúc này ảnh 1

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Phát biểu tại buổi khai mạc Quốc hội khóa XX ngày 13-6, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi quốc hội mới được bầu của nước này ủng hộ bà trong việc gây sức ép với Triều Tiên, nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các tham vọng hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh, không có đối thoại với Triều Tiên vào lúc này, cho đến khi họ có những bước nghiêm túc hướng tới phi hạt nhân hóa.

"Đề nghị đối thoại mà không có bất kỳ các bước phi hạt nhân hóa nào chỉ là một chiến thuật lừa dối nhằm thay đổi tình hình. Không thể có bất kỳ thỏa hiệp nào về vấn đề an ninh mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống và an toàn cho người dân chúng tôi", hãng tin Yonhap dẫn lời bà Park cho biết.

Tháng trước, Bình Nhưỡng kêu gọi Seoul chấp nhận đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự nhằm giảm bớt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc đã từ chối đề nghị này, và tuyên bố nước này không thay đổi trong lập trường, yêu cầu Triều Tiên cần xúc tiến các biện pháp phi hạt nhân hóa trước khi tiến hành đối thoại.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang kể từ thời điểm Bình Nhưỡng tuyên bố nước này đã thử nghiệm thành công bom H (còn gọi là bom nhiệt hạch, bom khinh khí - một loại bom có sức tàn phá gấp nhiều lần bom nguyên tử) vào ngày 6-1-2016, và vụ phóng tên lửa lên quỹ đạo một tháng sau đó. Phương Tây cáo buộc đó là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa trá hình. Các động thái này của Triều Tiên đã vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ), và khiến LHQ cũng như Hoa Kỳ sau đó đã áp đặt lệnh trừng phạt nghiêm khắc với Bình Nhưỡng.

Hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ chấm dứt bằng một lệnh đình chiến, chứ không phải là một hiệp ước hòa bình.