Tổng thống Erdogan: EU đừng dạy Thổ Nhĩ Kỳ cách chống khủng bố

ANTD.VN - Sau khi các nhà lập pháp châu Âu bỏ phiếu ngừng quá trình đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lên tiếng chỉ trích rằng, EU không có quyền dạy Ankara cách chống khủng bố.

Vào hôm 24-11, nghị viện châu Âu đã thông qua một quyết định về việc ngừng quá trình đàm phán gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ sau những động thái thanh lọc bộ máy công quyền “không thích hợp” của Ankara.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker cũng cảnh báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ không nên xem thường diễn biến mới do điều này có ảnh hưởng lớn tới việc các nước thành viên EU có chấp nhận Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

Cả EU và Thổ Nhĩ Kỳ đều có các tuyên bố cứng rắn

Trước sự cảnh báo từ EU, Tổng thống Erdogan đáp trả bằng một tuyên bố cũng cứng rắn không kém: “Chính phủ và quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ có thể kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia, đó là tùy thuộc vào chúng tôi. Nghị viện EU có kiểm soát đất nước hay chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ không? Hãy biết giới hạn của mình. Kêu gọi chống khủng bố với một quốc gia chống khủng bố mỗi ngày không khác nào bảo họ dừng việc này mãi mãi. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tự làm theo ý mình bất chấp EU có nói gì”.

Vào tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài tình trạng khẩn cấp quốc gia thêm 3 tháng nhằm có thêm thời gian thanh lọc bộ máy chính quyền sau vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7.

Việc đưa quốc gia vào tình trạng khẩn cấp có nghĩa là tổng thống và chính phủ có thể thông qua các đạo luật mới mà không cần sự ủng hộ từ quốc hội và có thể không công nhận một vài quyền hoặc sự tự do quy định trong hiến pháp.

Trước thái độ cứng rắn của EU, vào hôm 25-11, ông Erdogan cũng mới đe dọa mở cửa biên giới cho 3,5 triệu người tị nạn tràn vào châu Âu.