Tổng thống Biden trao toàn quyền trả đũa vụ tấn công sân bay Kabul cho các tư lệnh Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao cho các tư lệnh quân đội Mỹ “toàn quyền” tấn công nhóm khủng bố ISIS-K, nhánh hoạt động ở Afghanistan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và là thủ phạm vụ đánh bom đẫm máu bên ngoài sân bay ở Thủ đô Kabul hôm 26-8-2021.
Vụ tấn công sân bay Kabul đã khiến hơn 1.000 người thương vong

Vụ tấn công sân bay Kabul đã khiến hơn 1.000 người thương vong

“Các tư lệnh của chúng tôi đã cập nhật tình hình với Tổng thống và Phó Tổng thống về kế hoạch nhằm vào các mục tiêu ISIS-K. Vài ngày tới, nhiệm vụ này sẽ trải qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Tổng thống Biden đã khẳng định với các tư lệnh quân đội rằng ông trao mọi quyền hạn cần thiết cho họ để triển khai chiến dịch này và bảo vệ binh sĩ của chúng tôi”, Nhà Trắng cho biết trong 1 tuyên bố hôm 27-8-2021.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã được báo cáo về việc quân đội Mỹ đã nối lại các hoạt động sơ tán ở Kabul, với “hàng nghìn người” có thể sẽ được sơ tán khỏi đất nước này “vài giờ 1 lần” và việc sơ tán công dân Mỹ sẽ được ưu tiên.

Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau cuộc họp an ninh cấp cao tại Nhà Trắng vào hôm 27-8 (theo giờ Mỹ). Ngoài Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, cuộc họp còn có sự tham dự của Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley, Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan, các giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) và Cục Điều tra Liên bang (FBI), và một số tư lệnh chiến trường của Mỹ.

Trước đó, ít nhất 170 người đã thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương trong 2 vụ đánh bom và tấn công bằng súng hôm 26-8 nhằm vào sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul. Trong số những người thiệt mạng có 13 binh sĩ Mỹ và 28 tay súng Taliban được giao nhiệm vụ canh gác sân bay trong bối cảnh Mỹ tiếp tục hoạt động sơ tán công dân bắt đầu từ giữa tháng này sau khi Chính phủ Afghanistan sụp đổ trước đà tiến công thần tốc của Taliban.

Trong bài phát biểu trước người dân Mỹ hôm 26-8, Tổng thống Joe Biden tuyên bố ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ truy lùng những phần tử đứng sau vụ tấn công này để bắt chúng phải trả giá.