Tổng thống Assad: Quân đội Syria vượt trội trên chiến trường nhờ Nga

ANTĐ - Trong cuộc phỏng vấn với đài Phoenix của Trung Quốc, Tổng thống Syria Bashar Assad đã khẳng định rằng, không kích của Nga đã làm thay đổi mọi cục diện ở Syria và khiến quân đội nước này chiếm lại được phần lãnh thổ bị chiếm đóng bởi khủng bố.

“Gần đây, sau khi không quân Nga tấn công vào khủng bố, cục diện toàn bộ chiến trường Syria đã thay đổi hoàn toàn theo chiều hướng tốt và tôi có thể khẳng định rằng, quân đội Syria đang đạt được lợi thế trên mặt trận”, Tổng thống Assad cho biết và tiết lộ rằng, nhiều kẻ khủng bố đang chạy trốn khỏi Syria đến Thổ Nhĩ Kì, châu Âu, Yemen và nhiều nơi khác.

Tổng thống Assad nhận định rằng, sự thành công của việc chống khủng bố phải bao gồm sự kết hợp giữa không kích và hoạt động của lực lượng mặt đất, đây vốn là điều Nga có còn liên quân của Mỹ thì lại không.

Tổng thống Assad khen ngợi thành tích của Nga

Mặc dù thừa nhận Nga và chính quyền Syria đã hợp tác với một vài nhóm phiến quân đối lập, tuy nhiên, ông Assad khẳng định rằng, quá trình hoà giải chính trị sẽ không thể diễn ra trước khi chiến thắng những kẻ Hồi giáo cực đoan.

Nội chiến đã nổ ra ở Syria từ năm 2011 sau những cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm chống lại những chính sách của chính quyền Damacus. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lợi dụng tình thế bất ổn này để đánh chiếm nhiều vùng lãnh thổ trên Syria và sau đó lan sang cả Iraq. Mỹ đã tiến hành không kích IS từ tháng 8-2014, tuy nhiên phải đến 30-9 năm nay, Nga mới bắt đầu không kích các lực lượng khủng bố ở Syria theo yêu cầu từ ông Assad.