Tổng thống Assad: Những điều Pháp gặp, Syria chịu đựng đã 5 năm

ANTĐ - Tổng thống Syria Bashar al-Assad vừa gửi lời chia buồn tới Paris và nhấn mạnh rằng, nước Pháp vừa phải nếm trải những gì Syria chịu đựng đã 5 năm nay.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ngỏ lời chia buồn với các nhà lãnh đạo Pháp trong bối cảnh hàng loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra tại Paris, khiến hơn 150 người thiệt mạng, làm cho cả thế giới chấn động và căm phẫn.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti đưa tin, ông Assad cũng lưu ý về sự manh động và nhẫn tâm của những tổ chức khủng bố Hồi giáo man rợ như IS và Al-Qaeda và nhấn mạnh rằng, nạn khủng bố giết chóc cũng là điều xảy ra trong suốt 5 năm qua ở Syria.

Đài phát thanh Europe1 dẫn lời ông Assad trong cuộc gặp các đại biểu Pháp tại Syria rằng, những điều xảy ra với Pháp chính là những gì nhân dân Syria đang phải chịu đựng trong suốt 5 năm qua. Chính điều đó khiến toàn thế giới phải chung tay chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Đêm 13-1, tại 7 quận của Paris gần như đồng loạt xảy ra những cuộc khủng bố kiểu đánh bom tự sát và xả súng hàng loạt, khiến cả thủ đô nước Pháp lâm vào cảnh hỗn loạn và làm cả thế giới chấn động.

Hàng loạt tòa nhà và kiến trúc trên thế giới được trang trí màu cờ Pháp

Theo dữ liệu của chính quyền địa phương, có ít nhất 158 người đã thiệt mạng, trong đó, 118 người chết trong vụ tấn công và bắt giữ con tin tại nhà hát Paris "Bataclan", hàng chục người khác là nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố rải rác ở các khu vực khác nhau của thủ đô Pháp.

Ngày 14-11, hàng loạt các tòa nhà, công trình lớn trên khắp thế giới đã được trang trí màu quốc kỳ Pháp để bày tỏ sự cảm thông và thương tiếc những nạn nhân đã thiệt mạng trong thảm kịch xảy ra vào đêm 13, rạng sáng 14 tháng 11 ở Paris.

Những người dùng Twitter thông báo rằng, Tháp Eiffel của Pháp đã tắt hết đèn chìm trong bóng tối như biểu tượng để tang.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới World Trade Center 1, được xây dựng tại địa điểm tòa tháp đôi bị khủng bố Al-Qaeda phá hủy năm 2001 ở Manhattan, cũng bao phủ màu sắc lá cờ Pháp thể hiện sự cảm thông chia buồn với nhân dân nước này.