Tổng thống Argentina gặp rắc rối vì cáo buộc quảng bá tiền điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tổng thống Argentina Javier Milei đang phải đối mặt với lời kêu gọi luận tội sau khi quảng bá một loại tiền điện tử ít được biết đến, có giá tăng vọt rồi sụp đổ, gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư.
Tổng thống Javier Milei vô tình đăng thông tin về một loại tiền điện tử gây nên cơn "sốt giá" ảo

Tổng thống Javier Milei vô tình đăng thông tin về một loại tiền điện tử gây nên cơn "sốt giá" ảo

Tin tức này đã gây ra một vụ bê bối lớn ở Argentina, khi phe đối lập cáo buộc ông Javier Milei quảng bá cho một vụ lừa đảo, dù Tổng thống một mực phủ nhận.

Mọi chuyện bắt đầu bằng một dòng tweet được Tổng thống Argentina đăng trên tài khoản X có hơn 3,8 triệu người theo dõi. “Dự án tư nhân này sẽ dành riêng để khuyến khích sự tăng trưởng của nền kinh tế Argentina”, ông viết, kèm theo liên kết đến dự án tiền điện tử $LIBRA.

Vài giờ sau, ông Milei đã xóa bài đăng và thông báo, ông không liên quan gì đến sáng kiến ​​này. “Tôi không biết về thông tin chi tiết của dự án và sau khi biết về nó, tôi quyết định không tiếp tục lan truyền nó nữa”, ông nói.

Theo các trang web ứng dụng giao dịch, sau bài đăng của Tổng thống Milei, giá của đồng LIBRA từ con số 0 tăng nhanh lên gần 5 USD. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ, giá đã giảm xuống còn 1 xu.

Một chuyên gia về các vấn đề bảo mật tiền điện tử cho rằng, ông đã thấy “những cá voi” (người nắm giữ nhiều tài sản) mua vào với giá gần như không có gì nhưng chỉ trong vài giờ, họ kiếm được hàng triệu USD và ngược lại, nhà đầu tư đến sau đã sập bẫy "sốt giá" ảo.

Cuối tuần qua, Phủ Tổng thống đã công bố mở cuộc điều tra về vấn đề này. “Tổng thống có quyền tự do ngôn luận để nêu ra những vấn đề mà ông muốn”, Bộ trưởng An ninh Patricia Bullrich nói. Bà cũng so sánh thông điệp của ông Milei trên mạng xã hội về chuyến thăm tới một nhà máy, nói rằng “điều đó không ngụ ý rằng ông ấy đang tạo ra một nhóm vận động hành lang cho nơi đó”.