Nhận hối lộ, quan chức giáo dục lĩnh hơn 10 năm tù

Nhận hối lộ, quan chức giáo dục lĩnh hơn 10 năm tù

ANTĐ - Tòa án khu Lịch Hạ thành phố Tế Nam, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã tuyên án 10 năm 6 tháng tù đối với Chu Cường – nguyên Phó trưởng Phòng Quy hoạch phát triển thuộc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Đông vì tội danh nhận hối lộ.
Xử phạt 9 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm

Xử phạt 9 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm

ANTĐ - Thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế ngày 14-7 cho biết, trong 3 ngày từ 9 đến 11-7 vừa qua, Cục trưởng Cục ATTP đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 9 trường hợp vi phạm về quảng cáo thực phẩm. 
Vay tiền sống xa hoa, rồi quỵt nợ

Vay tiền sống xa hoa, rồi quỵt nợ

ANTĐ - Không nghề nghiệp và không có cả nơi ở cố định, nhưng Hoàng Thị Yến vẫn tự tạo cho mình vẻ bề ngoài dư dả về vật chất. Lấy cớ cần vốn làm ăn, chị ta đã vay tiền của không ít người quen rồi mất hút.

18 lần làm giả hồ sơ, vay ngân hàng gần 30 tỷ đồng

18 lần làm giả hồ sơ, vay ngân hàng gần 30 tỷ đồng

ANTĐ - “Tác giả” những vụ kiếm tiền táo tợn này là Nguyễn Văn Đông, 36 tuổi, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tư vấn Thăng Long (Công ty Thăng Long) và Nông Mạnh Cường, 28 tuổi, nhân viên Công ty Thăng Long. Giúp sức cho hành vi phạm pháp của Đông và Cường là Vi Nghĩa Hòa, 34 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng giao dịch một ngân hàng ở Hà Nội.
Đôi vợ chồng “siêu lừa” lĩnh án chung thân

Đôi vợ chồng “siêu lừa” lĩnh án chung thân

ANTĐ -Đôi vợ chồng lừa đảo, gây ra vụ vỡ nợ "khủng" lên đến hàng chục tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trốn 17 năm vẫn không thoát tội

Trốn 17 năm vẫn không thoát tội

ANTĐ - Ngày 22-4, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thành (46 tuổi, ngụ phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, Bình Định), mức án 4 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
36 cảnh sát Ấn Độ bị sa thải vì nhận hối lộ

36 cảnh sát Ấn Độ bị sa thải vì nhận hối lộ

ANTĐ - Chính quyền bang Maharashtra, Ấn Độ đã đình chỉ công tác 36 cảnh sát sau khi có bằng chứng cho thấy những cảnh sát này đã nhận hối lộ để bỏ qua cho việc xây dựng nhà trái phép tại thành phố Mumbai. 
Ghi số đề, 2 cặp vợ chồng cùng bị bắt

Ghi số đề, 2 cặp vợ chồng cùng bị bắt

ANTĐ - Công an tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 cặp vợ chồng Phan Thạch Tuấn- Nguyễn Thị Minh Ái (trú xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) và Hồ Văn Điệp- Nguyễn Thị Giang (ở thôn Bồ Bản, xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong) về tội “đánh bạc”. 
Nữ cán bộ "siêu lừa", chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng

Nữ cán bộ "siêu lừa", chiếm đoạt hơn 34,5 tỷ đồng

ANTĐ - Bằng nhiều mánh khóe và thủ đoạn rất tinh vi, Lê Thị Tương (SN 1973, trú phường Nguyễn Du, Tp Hà Tĩnh) - nguyên cán bộ Khoa dược Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã lừa và chiếm đoạt của hơn 20 người với tổng số tiền hơn 34,5 tỷ đồng.
Bắt quả tang "nhà cái" đang thu gom bảng đề

Bắt quả tang "nhà cái" đang thu gom bảng đề

ANTĐ - Trong lúc thư ký đề mang các tờ phơi đến nộp cho chủ đề thì bất ngờ bị Công an tóm gọn, tang vật thu giữ được gồm nhiều bảng đề với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng và nhiều phương tiện phục vụ việc đánh bạc bằng hình thức lô đề.
Rà soát tình trạng lợi dụng Internet để lừa đảo

Rà soát tình trạng lợi dụng Internet để lừa đảo

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ TT-TT chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan rà soát, có cơ chế phát hiện sớm, xử lý hiệu quả và cảnh báo người sử dụng về các hình thức lợi dụng Internet để lừa đảo mua bán qua mạng.
Lừa đảo “chạy” việc làm

Lừa đảo “chạy” việc làm

ANTĐ - Hoàng Thị Nậu (tức Phương Nụ), SN 1985, trú tại xóm Giao Hạ, xã Chí Thảo, huyện Quảng Uyên (Cao Bằng) đã bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Tối mắt vì tiền

Tối mắt vì tiền

ANTĐ - Công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Thủy, SN 1964 ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong 2 tháng 9 và 10-2012, Thủy đã lừa đảo nhiều trường hợp xin nâng hạng thương binh và hưởng chế độ nạn nhân chất độc da cam, để chiếm đoạt gần 100 triệu đồng.