'Tổng quản' tuyển Malaysia tuyên bố vô can trong bê bối nhập tịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Giám đốc điều hành Đội tuyển quốc gia Malaysia - Rob Friend khẳng định không liên quan đến quá trình nhập tịch của 7 tuyển thủ vừa bị FIFA trừng phạt vì gian lận.

Sau khi FIFA công bố tài liệu 19 trang cho thấy nhóm 7 cầu thủ gốc Tây Ban Nha, Argentina, Brazil được làm giả giấy tờ để khoác áo tuyển Malaysia thi đấu Asian Cup 2027, truyền thông và dư luận Malaysia đặt nhiều nghi vấn về vai trò của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và Ban điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia.

"Tôi nghĩ việc làm rõ vấn đề và làm rõ hơn về vai trò của Ban điều hành đội tuyển là rất quan trọng", Giám đốc điều hành Đội tuyển quốc gia Malaysia - Rob Friend nhấn mạnh.

Giám đốc điều hành Đội tuyển quốc gia Malaysia - Rob Friend khẳng định vô can trong vụ bê bối nhập tịch

Giám đốc điều hành Đội tuyển quốc gia Malaysia - Rob Friend khẳng định vô can trong vụ bê bối nhập tịch

Vị chuyên gia người Canada cho biết hoạt động của ban điều hành đội tuyển quốc gia tách biệt với bộ phận hành chính của FAM.

Theo đó, FAM bao gồm quản trị, giấy tờ tài liệu, đăng ký và pháp lý. Còn Ban điều hành đội tuyển quốc gia phụ trách chiến lược, hiệu suất, kỹ thuật, nhân sự, truyền thông, y tế, khoa học thể thao và hậu cần.

"Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ khâu đăng ký hay giấy tờ nhập tịch nào", Rob Friend khẳng định, và cho rằng những hoài nghi nhắm vào ông cùng ban điều hành tuyển quốc gia những ngày qua là "không cần thiết" và "lố bịch".

Rob Friend cho biết quá trình nhập tịch được FAM và các cơ quan Chính phủ xử lý hoàn toàn, trong khi đội tuyển quốc gia chỉ tham gia sau khi FIFA xác nhận đủ điều kiện của các cầu thủ.

"Có một nhóm cầu thủ được xử lý để nhập tịch, và FAM có thông báo cho chúng tôi về danh tính của họ. Nhưng chúng tôi chỉ tham gia sau khi FIFA chấp thuận tư cách của họ", Tổng giám đốc điều hành đội tuyển Malaysia nói thêm.

Liên quan đến vụ việc, FAM cho biết đang tiến hành kháng cáo lên Ủy ban Kháng cáo FIFA. Dự kiến ngày 30-10 sẽ có kết quả.

Đáng chú ý, luật sư Serge Vittoz - trưởng bộ phận kháng cáo của FAM - cho biết phía FAM chỉ khiếu nại án phạt tiền mà FIFA dành cho mình, trong khi 7 cầu thủ nhập tịch nếu muốn chống lại án cấm thi đấu 12 tháng của FIFA, sẽ phải đơn phương đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao (CAS).