- Công khai bán thuốc lá điện tử trên mạng xã hội
- Buôn lậu nguyên liệu thuốc lá, đối tượng bị phạt hành chính 8 triệu đồng
![]() |
Lực lượng chức năng ngăn chặn một vụ vận chuyển thuốc lá lậu |
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn nhập lậu các loại thuốc lá.
Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Nguyễn Thanh Bình đề nghị lực lượng QLTT các địa phương tiếp tục, đẩy mạnh thực hiện nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu , thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, xác định rõ đây là các mặt hàng trọng điểm của công tác kiểm tra, kiểm soát, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả;
Chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường quản lý địa bàn, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở, theo dõi diễn biến thị trường, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;
Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong thị trường nội địa và các giao dịch mua bán qua môi trường mạng internet;
Chủ động phối hợp với lực lượng Công an rà soát, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm, tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Công văn cũng nhấn mạnh, Chi cục trưởng Chi cục QLTT, Đội trưởng Đội QLTT chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xì gà nhập lậu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên địa bàn trực tiếp quản lý nếu để xảy ra vi phạm. Xử lý nghiêm các cán bộ, công chức bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng vi phạm.
Trước đó, An ninh Thủ đô cũng đã phản ánh về tình trạng buôn bán công khai thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trên mạng. Theo đó, các mặt hàng trên có dấu hiệu được bán công khai trở lại sau nhiều tháng im ắng.
Theo Nghị quyết của Quốc hội, từ ngày 1-3, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ bị cấm vận chuyển, buôn bán, kinh doanh… Loại thuốc lá này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.