Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hà Nội: Chúc Tết Công an Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 7-2, Tổng hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc); Hội thành Tin lành Hà Nội cùng các thành viên đã đến thăm và chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cùng các thành viên trong đoàn tặng quà chúc Tết CATP Hà Nội

Ngày 7-2, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng - Tổng hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) cùng các thành viên đã đến thăm và chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Cùng ngày, Mục sư Bùi Quốc Phong - Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Hà Nội cùng một số Quản nhiệm Hội thánh Tin lành Sở Thượng... cũng đã có buổi đến thăm và chúc Tết CATP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn  - Phó Giám đốc CATP cùng đại diện một số phòng chức năng đã đón tiếp các đoàn.

Tại buổi gặp, bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm, chúc Tết CATP Hà Nội, thay mặt Tổng hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, năm 2017 là một năm đáng nhớ, đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng đã diễn ra đối với Tổng hội, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Nhiều sự kiện lớn của Giáo hội đã diễn ra thành công rực rỡ như: Đại hội lần thứ 35 của Giáo hội bầu ra ban lãnh đạo của Giáo hội nhiệm kỳ 2017-2021... Những thành công này có sự đóng gióp to lớn và sự giúp đỡ nhiệt tình của lực lượng Công an nói chung và CATP Hà Nội nói riêng.

Mục sư Bùi Quốc Phong cùng một số Mục sư đại diện Hội thánh Tin lành Sở Thượng, Quốc tế (HIF) tặng quà, chúc Tết CATP Hà Nội và chụp ảnh lưu niệm 

Nhân dịp này, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô; chúc CATP Hà Nội tiếp tục giữ vững sự bình yên, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô, nhất là những ngày Tết sắp tới.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cũng mong muốn trong thời gian tới, CATP Hà Nội tiếp tục giúp đỡ, tham mưu cho các cấp, ngành tạo điều kiện, quan tâm đối với Tổng hội, Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cùng các tín hữu.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn Mục sư Nguyễn Hữu Mạc; Mục sư Bùi Quốc Phong và các thành viên trong các đoàn.

Trên tinh thần cởi mở, đồng chí Phó giám đốc CATP Hà Nội cũng cho biết, để đảm bảo công tác giữ gìn ANTT - TTATXH dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, CATP Hà Nội đã và đang triển khai quyết liệt những kế hoạch nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón Tết, trong đó có cộng đồng tín đồ Hội thánh Tin lành.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cũng gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến ngài Mục sư Nguyễn Hữu Mạc và Mục sư Bùi Quốc Phong cùng các thành viên trong đoàn.