Tổng Giám đốc WHO: Trung Quốc vẫn chưa giao dữ liệu thô về dịch Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Việc Bắc Kinh không cung cấp nguồn dữ liệu thô như yêu cầu là một trong những thách thức cản trở nỗ lực của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong việc nghiên cứu nguồn gốc đại dịch Covid-19, Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
Tổng Giám đốc WHO thừa nhận hơi hấp tấp khi bác bỏ khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Tổng Giám đốc WHO thừa nhận hơi hấp tấp khi bác bỏ khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm

Trung Quốc vẫn chưa bàn giao dữ liệu thô về dịch Covid-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu vào đầu năm 2020. Việc này khiến cho cuộc điều tra về nguồn gốc virus gặp khó khăn trong bối cảnh gia tăng suy đoán rằng nó bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

“Hiện giờ chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu giai đoạn 2 và đang yêu cầu Trung Quốc minh bạch, cởi mở và hợp tác, đặc biệt là về thông tin, dữ liệu thô mà chúng tôi đã yêu cầu vào những ngày đầu của đại dịch”, ông Ghebreyesus nói.

Tổng Giám đốc WHO thừa nhận rằng “hơi hấp tấp” khi bác bỏ giả thuyết rằng virus có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm gần Vũ Hán, Trung Quốc. WHO đã đưa ra một báo cáo vào tháng 3 nói rằng Covid-19 có thể lây lan từ dơi sang người và khả năng rò rỉ từ phòng thí nghiệm "cực kỳ khó xảy ra".

“Bản thân tôi là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, tôi là một nhà miễn dịch học từng làm việc trong phòng thí nghiệm, và các tai nạn trong phòng thí nghiệm đã xảy ra. Đó là điều phổ biến”, ông Ghebreyesus cho biết hôm 16-7.

Người đứng đầu WHO nhấn mạnh: “Chúng tôi cần thông tin trực tiếp về tình hình của phòng thí nghiệm này trước và khi bắt đầu đại dịch. Nếu nhận được thông tin đầy đủ, chúng tôi có thể loại trừ khả năng phòng thí nghiệm là nguồn gốc của ổ dịch”.

Tuyên bố của ông Ghebreyesus được cho là bất thường, trái với quan điểm trước đây. Trên thực tế, các chuyên gia tư vấn của tổ chức Hội đồng Quan hệ Đối ngoại có trụ sở ở Mỹ năm ngoái đã cáo buộc quan chức hàng đầu của WHO che đậy "việc xử lý sai" của Bắc Kinh khi đại dịch bùng phát, rằng ông từng ca ngợi Bắc Kinh về “sự cởi mở trong việc chia sẻ thông tin” và “thiết lập một tiêu chuẩn mới để kiểm soát dịch bệnh”.

Gần đây Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các cơ quan xác định chính xác nguồn gốc virus gây đại dịch trong vòng 90 ngày.