Tổng Giám đốc IMF hầu tòa

ANTĐ - Ngày 23-5, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde phải đối mặt với phiên tòa mà rất có thể ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp chính trị của bà. 

Trong phiên tòa hôm nay, bà Christine Lagarde phải trả lời các câu hỏi của tòa sau khi các công tố viên điều tra tham nhũng Pháp cáo buộc bà có dính líu pháp lý đến vụ bê bối liên quan đến nhà tỷ phú Bernard Tapei, thời kỳ bà còn giữ chức Bộ trưởng Tài chính Pháp. Sự việc này liên quan đến chính phủ Pháp bị cáo buộc đã bồi thường tỷ phú Bernard Tapei 400 triệu euro để giải quyết tranh chấp về tài chính với một ngân hàng quốc doanh của Pháp hồi năm 2007. Bà Lagarder giữ chức vụ Tổng Giám đốc IMF từ tháng 6-2011, nhưng trước đó, khi được bầu vào vị trí Tổng Giám đốc IMF, ban điều hành của Tổ chức này đã biết rõ việc bà Lagarde có liên quan pháp lý đến vụ việc trên.