Tổng Giám đốc Hiệp hội Tác giả Nga bị bắt vì lừa đảo

ANTĐ - Mới đây, ông Sergei Fedotov, Tổng Giám đốc Hiệp hội Tác giả Nga (RAO) đã bị bắt tại Mátxcơva. Ông Fedotov bị nghi ngờ chiếm đoạt hơn 500 triệu rúp bằng cách chuyển nhượng trái pháp luật bất động sản của RAO, tổ chức xã hội phi lợi nhuận toàn Nga.   

Bán cho bên thứ ba 

Ngày 27-6-2016, Cơ quan Điều tra của Tổng cục Nội vụ vùng liên bang Trung tâm, Nga đã tiến hành khám xét trụ sở chính của RAO trên phố Bolshaya Bronnaya, Mátxcơva, các căn hộ và tòa biệt thự của Tổng Giám đốc tổ chức này - ông Sergei Fedotov. Sau khi kết thúc việc khám xét, ông Fedotov được đưa về cơ quan điều tra để thẩm vấn và sau đó, đã bị bắt vào lúc 2h30 sáng 28-6. Sergei Fedotov bị nghi ngờ chiếm đoạt hơn 500 triệu rúp bằng cách chuyển nhượng trái pháp luật bất động sản của RAO. 

Theo cơ quan điều tra, ngoài trụ sở chính, RAO còn sở hữu 4 tòa nhà văn phòng với tổng diện tích 2.000m² được mua trong những năm 2007-2011 ở khu vực trung tâm Mátxcơva và vẫn còn bỏ hoang.

Những người lãnh đạo của RAO muốn sử dụng các tòa nhà này vào mục đích thương mại, nhưng không thực hiện được vì trái với điều lệ của tổ chức. Để đạt được ý đồ của mình, vào năm 2012, ông Fedotov quyết định thành lập một công ty con - Công ty Servisno-Ekspluatatsionnaya (SEK) và các tòa nhà này được đưa vào vốn pháp định của SEK. Theo đề án thành lập công ty, số tiền thu được từ việc đưa 4 tòa nhà vào kinh doanh sẽ dùng để xây dựng hệ thống nhận tiền bản quyền điện tử hiện đại. 

Tuy nhiên đến lượt mình, SEK thành lập tiếp 2 công ty là Media Menedzhment, Muzykalny Olimp và những tòa nhà này lại được đưa vào vốn pháp định của các công ty mới. Sau đó, theo cơ quan điều tra, cả 4 tòa nhà đã được bán cho bên thứ ba là các Công ty Rosavtotrans, Sibir Lizing và một doanh nhân. Nhưng, RAO không hề nhận được số tiền bán các tòa nhà này. 

Cũng theo cơ quan điều tra, ông Fedotov và đồng phạm lập kế hoạch chiếm đoạt 4 tòa nhà ngay từ đầu, còn các thành viên Hội đồng quản trị của RAO đã bị lừa về mục đích thực sự của các giao dịch bất động sản. Cơ quan điều tra khẳng định đã phát hiện thêm nhiều sai phạm trong những giao dịch bất động sản khác, cũng như việc quản lý, chi trả tiền nhuận bút của các lãnh đạo tổ chức này. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh làm rõ các đồng phạm của ông Fedotov.

Đang sở hữu bất động sản ở Anh

Sergei Fedotov sinh năm 1977, tốt nghiệp Khoa Kinh tế, trường Đại học Tổng hợp Nhân văn quốc gia Nga (RGGU). Ông Fedotov đã làm việc  tại Ngân hàng Tín dụng Nga và có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Năm 1999, ông Fedotov chuyển về công tác tại RAO, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị vào năm 2004, còn từ năm 2007 đến nay, ông là Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ chính của RAO, tổ chức xã hội phi lợi nhuận toàn Nga là thu tiền bản quyền, phân chia và chi trả cho các tác giả. Trong năm 2015, RAO thu được hơn 4,5 tỷ rúp tiền bản quyền, tuy nhiên còn gần một tỷ rúp vẫn bị giữ lại. Ở RAO, ông Fedotov chỉ nhận được 200 nghìn rúp/tháng và một khoản trợ cấp cá nhân không vượt quá số tiền này. 

Trong khi đó, gia đình của ông lại sở hữu tòa lâu đài được xây dựng từ thế kỷ XV trên khu đất có diện tích 14ha ở Scotland, ngôi nhà ở thành phố Brighton và căn hộ ở trung tâm London, vài căn hộ lớn trên các phố Malaya và Bolshaya Bronnaya của Mátxcơva cùng ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố này. Ông Fedotov không phủ nhận đang sở hữu bất động sản ở Anh, nhưng khẳng định, gia đình ông tham gia kinh doanh cùng với một số đối tác ở đó. 

Hiện tại, Sergei Fedotov mới chỉ bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn (khoản 4, Điều 159 - Bộ luật Hình sự Liên bang Nga) với mức cao nhất của khung hình phạt đến 10 năm tù.