Lực lượng QLTT kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh hàng hóa |
Theo Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh, trước sự thay đổi của năm 2025, Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT đề nghị: “Mỗi công chức, người lao động đang công tác trong lực lượng QLTT cần tiếp tục phát triển, rèn luyện bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm, xác định công việc sẽ có những thay đổi, dù ai có làm ở đâu vẫn giữ vững tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc như chặng đường vừa qua để tiếp tục khẳng định vai trò sự quan trọng của lực lượng QLTT đối với cộng đồng, xã hội”.
Bởi, quản lý và phát triển thị trường nội địa là một nhiệm vụ cực kỳ phức tạp và khó khăn. Chính vì vậy, Tổng Cục trưởng kêu gọi tinh thần trách nhiệm sự sáng tạo, đặc biệt phải ý thức việc liên tục đổi mới công nghệ vào công tác chuyên môn.
“Tôi tin rằng nếu chúng ta giữ được tinh thần trách nhiệm, sự nghiêm túc trong công việc thì dù ai có làm việc gì, ở đâu cũng đều thành công”- Tổng Cục trưởng nhấn mạnh.
Một trong những vấn đề lớn dư luận đặc biệt quan tâm trong thời gian qua là việc sắp xếp, tinh gọn các bộ, ngành theo Nghị quyết 18-NQ/TW. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết, Bộ Công Thương dự kiến tinh gọn 18% bộ máy hoạt động.
Theo đó, Bộ Công Thương sẽ kết thúc mô hình tổ chức Tổng cục QLTT; Thành lập Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trên cơ sở chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy cơ quan Tổng cục QLTT và Vụ Thị trường trong nước; chuyển 63 Cục Quản lý thị trường ở địa phương về UBND các tỉnh, thành phố và kiến nghị mô hình Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: "Sau sắp xếp, kiện toàn, bộ máy mới của Bộ sẽ hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn bộ máy cũ và phải đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân, doanh nghiệp...".
Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ bàn giao nguyên trạng Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố về UBND các tỉnh quản lý.
Ở Trung ương, nhằm xây dựng lực lượng QLTT chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước tình hình mới, Bộ Công Thương xây dựng đơn vị mới có chức năng quản lý Nhà nước về quản lý thị trường để giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của lực lượng quản lý thị trường;
Về chế độ, chính sách đối với công chức của lực lượng QLTT và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng QLTT trên cả nước về nghiệp vụ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;
Ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại ở thị trường trong nước.
Đồng thời, thành lập đơn vị nghiệp vụ trực thuộc đơn vị trên để trực tiếp kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng ở Trung ương, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến kinh doanh hàng hóa như: nhập lậu, hàng giả, hàng cấm; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đo lường…
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, dù ở mô hình hoạt động nào thì nền tảng pháp lý để tổ chức, hoạt động của lực lượng QLTT vẫn là Pháp lệnh QLTT ban hành năm 2016 với tiêu chí xuyên suốt: Lực lượng quản lý thị trường là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực hiện chức năng phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm và gian lận thương mại; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
“Chắc chắn rằng, sự thay đổi cơ chế vận hành sắp tới, không làm thay đổi tính chất, chức năng nhiệm vụ của lực lượng Quản lý thị trường” - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.