- Rà soát, khoanh vùng, kiểm tra các cơ sở giáo dục có dấu hiệu rủi ro về thuế
- Tinh gọn bộ máy ngành Thuế: Sắp xếp nhân sự phải đảm bảo công bằng, khách quan
- 2025 sẽ là năm cao điểm về chống thất thu thuế cá nhân, hộ kinh doanh
Tổng cục Thuế vừa có buổi làm việc với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp vận chuyển tại Hà Nội, TP.HCM nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp thông tin thuế.
![]() |
Tổng cục Thuế làm việc với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp vận chuyển |
Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, theo Luật Quản lý thuế, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến người nộp thuế đều có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan thuế.
Trong thời gian qua, cơ quan thuế đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển cung cấp thông tin nhằm rà soát đối tượng phát sinh thu nhập chịu thuế và hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo quy định.
Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, hiện nay việc phối hợp cung cấp thông tin vẫn chủ yếu thực hiện thủ công, thiếu sự đồng bộ trong mẫu biểu thu thập dữ liệu, gây khó khăn trong quá trình tích hợp dữ liệu lớn của ngành Thuế. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế mà còn gây trở ngại cho hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thương mại điện tử.
Về phía các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ vận chuyển thì bày tỏ quan điểm cho rằng việc cung cấp thông tin đúng quy định pháp luật là điều kiện cần để giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình cung cấp dịch vụ vận chuyển, từ đó giúp các doanh nghiệp có thể theo dõi, quản lý và thực hiện các quy định về thuế đúng với quy định của pháp luật.
Các doanh nghiệp cho biết sẽ phối hợp với cơ quan thuế triển khai việc cung cấp thông tin. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng lưu ý những vướng mắc trong việc gửi mẫu biểu dữ liệu thông tin mà theo các doanh nghiệp thì cơ quan thuế cần phải nghiên cứu để đưa ra những giải pháp phù hợp với thực tiễn để các doanh nghiệp có thể áp dụng thuận tiện nhưng cũng phải đáp ứng yêu cầu quản lý.
Đại diện Tổng cục Thuế khẳng định sẽ tiếp thu các ý kiến từ doanh nghiệp để nghiên cứu và điều chỉnh phương pháp triển khai phù hợp với quy định pháp luật.
Đồng thời, nhấn mạnh mong muốn tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp vận chuyển nhằm thống nhất phương thức cung cấp thông tin trên toàn quốc, hướng đến môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, tạo động lực phát triển cho doanh nghiệp.