Cử tri lo lắng trước “lợi ích nhóm”

Cử tri lo lắng trước “lợi ích nhóm”

ANTĐ - Hôm qua, 21-10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp được 1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.
Vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng

Vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng

ANTĐ - Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. 
19 thuyền viên tàu Vinashinlines kêu cứu

19 thuyền viên tàu Vinashinlines kêu cứu

ANTĐ - 19 thuyền viên trên tàu Diamond Way của Vinashinlines đang kêu cứu trong tình trạng kiệt quệ vì hết lương thực, nước uống, không được trả lương và suốt hơn 2 tháng qua tàu phải nằm lại Cảng Jebel Ali - United Arab Emirate (UAE - Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất).
Quá nhiều ẩn số

Quá nhiều ẩn số

ANTĐ - Phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2013 trong các loại hình doanh nghiệp vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đưa ra lấy ý kiến. Theo đó, mức điều chỉnh lương cao nhất là 2 triệu 7 trăm nghìn đồng/tháng, thấp nhất là 1 triệu đồng/tháng. Dự kiến tháng 10-2012, Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh và thực hiện từ ngày 1-1-2013. Nếu tình hình vẫn khó khăn thì sẽ lùi thời gian thực hiện từ 3-6 tháng.

Tiết lộ việc điều hành của cựu Chủ tịch Vinalines, Dương Chí Dũng

Tiết lộ việc điều hành của cựu Chủ tịch Vinalines, Dương Chí Dũng

ANTĐ - “Có đợt một tháng ông Dũng vắng 20 ngày mà không biết đi đâu. Nhiều khi muốn lấy ý kiến HĐQT, các thành viên phải gửi fax để chủ tịch lấy làm cơ sở ký quyết định. Toàn phải gọi điện thoại đi tìm, có khi phải đến nhà hàng nào đó để chủ tịch ký”.
Cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng bị bắt

Cựu Chủ tịch HĐQT Vinalines Dương Chí Dũng bị bắt

ANTĐ - Ngày 4-9, sau hơn 90 ngày trốn lệnh truy nã đặc biệt, Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) đã bị bắt. Đây là động thái quyết liệt của các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an trong việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác điều tra làm rõ những sai phạm tại Vinalines.
Răn đe và phòng chống

Răn đe và phòng chống

ANTĐ - Theo dõi hơn hai ngày chất vấn ba thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người dân có thể cảm nhận “độ nóng” không kém gì các phiên chất vấn định kỳ trên diễn đàn Quốc hội. 
Tham nhũng “chìm” ở đâu?

Tham nhũng “chìm” ở đâu?

ANTĐ - Ngày 22-8, phiên trả lời chất vấn của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh rất nóng với nhiều câu hỏi của các ĐBQH xung quanh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và hiệu quả hoạt động thanh tra đối với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước.
Nhiều tập đoàn, tổng công ty thua lỗ nặng

Nhiều tập đoàn, tổng công ty thua lỗ nặng

ANTĐ - Ngày 18-7, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã tổ chức họp báo công bố báo cáo kiểm toán năm 2011 về niên độ ngân sách 2010 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2010. Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm tại bản báo cáo của KTNN là kết quả kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước. 

Một câu hỏi “treo”

Một câu hỏi “treo”

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị ngành Kế hoạch - đầu tư vừa diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cố gắng điều hành để lạm phát năm 2012 ở mức 6-7%. Ông nhận định tăng trưởng năm nay khó đạt mức 6-6,5%. Sau khi rà soát 15 chỉ tiêu Quốc hội giao, Chính phủ có khả năng đạt 14 chỉ tiêu. Chỉ duy nhất không đạt là chỉ tiêu tăng trưởng GDP. Thủ tướng nhấn mạnh, phương hướng tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước sẽ phải thoái vốn ở lĩnh vực không liên quan đến ngành chính. Đặc biệt, từ nay dự án chưa có vốn rõ ràng thì không được khởi công. Không thể ghi tên dự án rồi doanh nghiệp mới chạy vốn.

Dùng nợ mua lại nợ

Dùng nợ mua lại nợ

ANTĐ - Vấn đề nợ xấu của các ngân hàng thương mại hiện nay đã được ví như “cục máu đông” làm tắc nghẽn huyết mạch tín dụng không chỉ của hệ thống ngân hàng mà cả doanh nghiệp và nền kinh tế. Với bối cảnh hiện tại, cả “con nợ” và chủ nợ đều rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ thành lập công ty mua bán nợ xấu với số vốn 100.000 tỷ đồng để mua lại nợ xấu. Vậy công ty này sẽ hoạt động như thế nào, cơ chế ra sao?

Vô can đến vô cảm

Vô can đến vô cảm

ANTĐ - Xã hội càng phát triển càng trở nên phức tạp, rắc rối. Ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên phong phú, đa sắc màu. Chỉ một chữ “vô” mà đã có biết bao nghĩa.
Cần đưa gái mại dâm vào trung tâm chữa bệnh, giáo dục!

Cần đưa gái mại dâm vào trung tâm chữa bệnh, giáo dục!

ANTĐ - Trước hàng loạt vụ mua bán dâm gây bức xúc trong dư luận vừa qua, trả lời chất vấn của đại biểu về biện pháp xử lý đối với gái mại dâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho rằng, cần phải đưa người bán dâm vào Trung tâm chữa bệnh, giáo dục cải tạo.
Lời nói có sức nặng

Lời nói có sức nặng

ANTĐ - Theo dõi các buổi truyền hình trực tiếp, nhất là đọc báo, ông có công nhận là trong những kỳ họp gần đây ngày càng có nhiều đại biểu Quốc hội phát biểu rất thẳng, rất mạnh, không vòng vo, né tránh.
Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Phải có người “gác cổng”

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước: Phải có người “gác cổng”

ANTĐ - “Vì không có kiểm soát nội bộ, không có người “gác cổng” nên Vinalines bỏ ra 19.000 tỷ đồng để mua ụ sắt quá đát mà chỉ mình chủ tịch HĐQT biết trong khi tổng giám đốc, kế toán không ai biết” -  đây là ý kiến của PGS.TS Đặng Văn Thanh, chuyên gia kinh tế tài chính cao cấp của Quốc hội đóng góp cho các chính sách tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.