ANTĐ - Mitsubishi F-1 là loại máy bay phản lực tiêm kích của Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) và là máy bay chiến đấu đầu tiên do Nhật Bản tự nghiên cứu, phát triển kể từ khi Chiến tranh thế giới II kết thúc.
ANTĐ - Trong khu vực Đông Nam Á ngoài xe tăng Leopard II có trong biên
chế của Indonesia, Singapore, xe tăng T-84 Oplot có trong biên chế Thái Lan,
thì cái một cái tên khác cũng không kém phần chú ý đó là xe tăng chủ lực PT-91M
Pendekar, đây được coi là vua tăng trong lục quân Malaysia.
ANTĐ - Từ 15 giờ hôm nay (3-2), giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp
tục giảm thêm 730 đồng/lít A92. Đây là lần giảm giá xăng dầu thứ ba liên tiếp kể
từ đầu năm nay, xuống mức thấp nhất.
ANTĐ -
Chính phủ Úc sẽ mua thêm 2 máy bay tiếp
nhiên liệu Airbus
A330 Multi-Role Tanker Transport, hay còn gọi là KC-30A cho lực lượng không quân nước này
(RAAF). 2 máy bay này sẽ được bàn giao vào năm 2018 và tăng cường đáng kể khả
năng tiếp nhiên liệu không đối không cho không lực Úc.
ANTĐ -
Chi phí cho chiếc tàu sân bay lớp Ford thứ 2 - USS Kennedy của hải
quân Mỹ đã vượt quá 370 triệu USD trần ngân sách mà quốc hội đưa ra, mặc dù mới trong giai đoạn phát triển.
ANTĐ -
Theo số liệu thống kê, Mercedes-Benz đã bán được tổng cộng
100.000 phiên bản S-Class mới, một con số vô cùng ấn tượng khi chiếc xe mới chỉ
ra mắt được một năm.
ANTĐ - Một đại diện của Lexus đã nói với truyền thông Hà Lan rằng, hoạt động sản xuất Lexus IS F đã được chấm dứt, đây là lời xác nhận cho tin đồn đã xuất hiện từ năm ngoái.
ANTĐ - Hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới Toyota đã phải chịu một cú sốc mất uy tín nặng nề khi bị Bộ Tư pháp Mỹ phạt 1,2 tỷ USD do không minh bạch về những lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng tới tính mạng người sử dụng.
ANTĐ - Hyundai và Kia Mỹ vừa tuyên bố đã đạt được thoả thuận bồi thường tổng cộng 395 triệu USD cho vụ kiện cố tình đưa ra thông số tiêu thụ nhiên liệu sai.
ANTĐ - Sau 10 năm tồn tại với tổng cộng 14.022 chiếc được bán, Lamborghini Gallardo cuối cùng cũng bị khai tử. Chiếc xe cuối cùng của dòng xe này sẽ có tên Lamborghini Gallador LP570-4 Spyder Performance.
ANTĐ - Một phiên tòa ở Oklahoma, Mỹ đã tuyên bố, Toyota phải chịu trách nhiệm cho lỗi tăng tốc đột ngột của một chiếc Camry 2005. Vụ việc xảy ra vào năm 2007, trong đó có 1 hành khách thiệt mạng và tài xế bị thương.