Tổng chưởng lý New York từ chức sau cáo buộc bạo hành phụ nữ

ANTD.VN - Tổng Chưởng lý bang New York, ông Eric Schneiderman (ảnh) đã từ chức vào tối 7-5  theo giờ địa phương (sáng 8-5 giờ Việt Nam) sau khi bị công khai việc bạo hành 4 người phụ nữ. 
 

Trong đơn từ chức của mình, ông Eric Schneiderman nhấn mạnh sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại những cáo buộc này, đồng thời phủ nhận hoàn toàn việc ông từng có hành vi tấn công phụ nữ, tuy nhiên trong thời điểm này ông cảm thấy mình cần phải từ nhiệm: “Mặc dù những cáo buộc này không liên quan đến công việc chuyên môn của tôi cũng như các hoạt động công tác khác, chúng vẫn sẽ gây trở ngại cho tôi trong việc dẫn dắt công việc của cơ quan tư pháp tại thời điểm quan trọng này”, ông Eric viết. 

Trong bài báo của tờ The New Yorker, các nạn nhân của ông Schneiderman nói rằng ông này đã bóp cổ và liên tục tát họ. Ba trong số họ thừa nhận đã từng có quan hệ tình cảm với ông Eric Schneiderman nhưng không tự nguyện.