Tổng Bí thư tới dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đài PT-TH Hà Nội và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ 2

ANTĐ - Hôm qua 13-10 tại Hà Nội, Đài PT-TH Hà Nội đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất lần thứ 2 do Đảng và Nhà nước trao tặng. 

Đến dự buổi lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và Hà Nội. 

Nhìn lại chặng đường 60 năm qua, nhà báo Trần Gia Thái – Tổng Giám đốc Đài PT-TH Hà Nội khẳng định đây là một quá trình phát triển rất đáng tự hào khi Đài từ một trạm truyền thanh đã vươn lên trở thành đài phát thanh, rồi phát sóng truyền hình. Trong đó, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Đài ở các thời kỳ đều cố gắng bám sát nhiệm vụ tuyên truyền và đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của nhân dân Thủ đô. Trong chặng đường gian khó nhưng cũng rất nhiều vinh quang đó, Đài PT-TH Hà Nội luôn giữ vững định hướng quan trọng nhất là sản xuất ra các chương trình mang bản sắc riêng của Hà Nội. Những nỗ lực đó đã được ghi nhận bằng nhiều huân, huy chương cao quý do Đảng, Nhà nước và Chính Phủ trao tặng, và đây là lần thứ 2 Đài PT-TH Hà Nội vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh Đài PT-TH Hà Nội giữ vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống báo chí của Thủ đô và cả nước. Mỗi bước phát triển của Đài đều gắn liền với các giai đoạn lịch sử của Hà Nội. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Đài PT-TH Hà Nội tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống 60 năm, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền trong giai đoạn mới.