Tổng Bí thư, Thủ tướng phát lệnh khánh thành, khởi công đồng loạt 250 dự án trên cả nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 19/8, Tập đoàn Vingroup đã khánh thành và khởi công đồng loạt 6 công trình trọng điểm trên cả nước, trong đó tâm điểm là Lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội. Cũng tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn nút đồng loạt khánh thành, khởi công 250 dự án trên cả nước. 

250 dự án mang ý nghĩa chiến lược

Tại buổi lễ, 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện sẽ được đồng loạt khánh thành (89 dự án) và khởi công (161 dự án).

Trong 250 dự án này, có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Xét theo lĩnh vực, hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị có 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp có 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật có 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội có 22 dự án, công trình;

Nông nghiệp và phát triển nông thôn có 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao có 3 dự án, công trình; Giáo dục có 12 dự án, công trình; Quốc phòng có 1 dự án; Y tế có 10 dự án, công trình.

Trong đó, sự kiện Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội là điểm cầu trung tâm của chương trình.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (VEC).

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng đại điện các Bộ ngành, chủ đầu tư…

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia

Phát biểu tại Lễ khánh thành, khởi công, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2021-2025, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và xác định là một trong những đột phá chiến lược để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường đảm bảo an ninh, quốc phòng.

“Với sự nỗ lực phấn đấu của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, hôm nay trên khắp mọi miền Tổ quốc, chúng ta long trọng tổ chức Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố; trong đó khởi công 161 dự án;

Khánh thành 89 dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng, , trong đó vốn Nhà nước 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% và 121 dự án vốn khác với 802.000 tỷ đồng, chiếm 63%.

Đây đều là những công trình quan trọng, có ý nghĩa chiến lược; không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc”, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho hay.

Các công trình được khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là biểu tượng của sự phát triển, mà còn là lời cam kết về tương lai. Với tinh thần thi đua yêu nước, chúng ta hãy cùng nhau đặt thêm những viên gạch vững chắc vào nền móng tạo dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, văn minh trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng lãnh đạo các Bộ, ngành cắt băng khánh thành Trung tâm Triển lãm Hội chợ quốc gia và phát lệnh khánh thành, khởi công 250 dự án trên cả nước

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cũng lãnh đạo các Bộ, ngành cắt băng khánh thành Trung tâm Triển lãm Hội chợ quốc gia và phát lệnh khánh thành, khởi công 250 dự án trên cả nước

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000 km đường bộ cao tốc, 1.700km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai, triển khai các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng với Lào, Campuchia và các nước ASEAN…

Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới, trong kỷ nguyên mới.

"Hôm nay, chúng ta tổ chức lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân", Thủ tướng cho biết.

Theo Thủ tướng, tổng số vốn đầu tư cho 250 công trình, dự án nói trên chỉ có khoảng 37% là vốn Nhà nước, còn lại khoảng 63% là vốn đầu tư tư nhân (thực hiện đúng chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, vốn Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội).

Vốn đầu tư được trải dài trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam, trải rộng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, an ninh quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa, an sinh xã hội…

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương dự Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án sáng 19/8

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương dự Lễ khánh thành, khởi công 250 dự án sáng 19/8

Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia;

Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp;

Thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp tư nhân) trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là có kết quả, sản phẩm cụ thể”.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mang dáng hình thần Kim Quy

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia mang dáng hình thần Kim Quy

Thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của con người Việt Nam nhằm tạo ra những công trình tại Việt Nam, của người Việt Nam và do người Việt Nam đầu tư và thực hiện.

Bên cạnh đó, sự kiện hôm nay tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước của mỗi người dân Việt Nam.

"Tôi kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng”.

Hi vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều", Thủ tướng chia sẻ.

Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia có tổng diện tích hơn 900.000 m2, được định vị trở thành tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Trái tim của tổ hợp là toà nhà triển lãm Kim Quy – công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy – huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000 m2, nhà triển lãm Kim Quy được thiết kế với 9 đại sảnh và 1 sảnh lớn trung tâm, là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn, với hệ thống sảnh đa dạng và diện tích được tối ưu cho đa dạng loại hình trưng bày.

Hệ sinh thái triển lãm còn bao gồm trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A); 4 sân triển lãm ngoài trời (Đông - Tây – Nam – Bắc); Trung tâm Hội nghị đẳng cấp quốc tế lớn nhất Việt Nam - VinPalace Cổ Loa quy mô 16.800 m2, 12 sảnh tiệc và hội nghị với sức chứa khác nhau từ hàng trăm đến hơn 5.000 người.

Bên cạnh đó là các khu phụ trợ triển lãm như công viên cây xanh và hồ điều hòa; khu ẩm thực hơn 3.000 m²; bãi đỗ xe hơn 18 ha, sức chứa hơn 10.000 chỗ...

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup cho biết, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Công trình được hoàn thành sau gần 10 tháng thi công, là một kỷ lục chưa từng có trong lĩnh vực xây dựng các tổ hợp triển lãm quy mô lớn trên thế giới.

Với tầm vóc công trình và vị trí địa lý chiến lược, Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô Hà Nội và cả nước, góp phần kiến tạo chuỗi giá trị kinh tế đầy tiềm năng của ngành công nghiệp Expo.

Tập đoàn Vingroup cam kết sẽ tiếp tục vận hành, phát triển Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia trở thành một trong những trung tâm triển lãm - sự kiện hàng đầu châu Á, xứng đáng với kỳ vọng của đất nước, của nhân dân.