Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thông qua cử tri toát lên tinh thần toàn dân bàn việc nước

ANTĐ -Chiều nay (8-5), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII tại quận Hoàn Kiếm.

Nội dung được nhiều cử tri quận Hoàn Kiếm quan tâm là vấn đề về mô hình tổ chức chính quyền địa phương.

Góp ý vào Luật Tổ chức chính quyền địa phương sẽ được kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII tới đây xem xét thông qua, các cử tri Đỗ Cẩm Thục (phường Cửa Đông), cử tri Nguyễn Văn Tập (phường Hàng Buồm) cho rằng, việc tổ chức hay không tiếp tục tổ chức HĐND cấp phường đang được người dân cũng như cán bộ HĐND phường ở nhiều địa phương rất quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm chiều 8-5

Các cử tri Phạm Văn Tứ (phường Hàng Mã), cử tri Phạm Văn Bổng (phường Phan Chu Trinh) đề cập đến vấn đề điều hành kinh tế vĩ mô, các chính sách về nông nghiệp nông thôn vẫn còn nhiều bất cập. Hệ quả là vừa qua nông dân rơi vào cảnh được mùa mất giá, hay những mặt hàng thiết yếu như xăng dầu mỗi lần giảm giá thì nhỏ giọt mà tăng lại cao ảnh hưởng đến các mặt đời sống của nhân dân.

Một số cử tri khác góp ý vào việc sửa đổi Bộ Luật Thống kê, Luật ban hành văn bản pháp luật, Bộ Luật Hàng hải, cải cách giáo dục hay vấn đề làm thế nào để các luật được đưa vào cuộc sống một cách thiết thực…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến rất tâm huyết, trí tuệ và có tính xây dựng cao của cử tri quận Hoàn Kiếm. Theo đồng chí Tổng Bí thư, các nội dung cử tri phát biểu rất trúng, tập trung rất sát vào các nội dung sẽ bàn tại kỳ họp thứ 9 – Quốc hội khóa XIII sắp tới, thể hiện việc cử tri đã nghiên cứu rất kỹ, rất quan tâm đến hoạt động của Quốc hội.

Điều quan trọng là các ý kiến đều tập trung vào những vấn đề quan trọng của địa phương và đất nước, từ góp ý sửa đổi các bộ luật, đưa bộ luật vào đời sống đến những vấn đề điều hành kinh tế xã hội, các vấn đề dân sinh… Theo đồng chí Tổng Bí thư, qua các ý kiến đó đã toát lên tinh thần toàn dân cùng bàn việc nước, cũng chính là thể hiện rõ nhất của tính dân chủ, phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Giải đáp giúp hiểu rõ hơn một số nội dung mà nhiều cử tri cùng chung mối quan tâm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, mô hình tổ chức chính quyền địa phương Quốc hội đã bàn rất nhiều và hiện vẫn có 2 quan điểm khác nhau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, dù áp dụng mô hình nào thì vẫn phải đảm bảo đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và một nền tảng quan trọng là ở đâu có nhà nước ở đó có giám sát, có tổ chức quyền lực để giám sát. Chỉ có điều phải tổ chức làm sao cho thuận tiện, hiệu quả.