![]() |
Quang cảnh đại hội (Ảnh: Quốc hội) |
Sáng 25-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức. Chủ đề của Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc”.
Dự đại hội có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng…
Báo cáo chính trị tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội đã hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu nhiệm kỳ; đồng thời lãnh đạo chủ động, xử lý kịp thời, hiệu quả nhiều nhiệm vụ phát sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Tính đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tổ chức 9 kỳ họp thường lệ, 9 kỳ họp không thường lệ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức 46 phiên họp chuyên đề, ban hành 5 pháp lệnh, 95 nghị quyết quy phạm pháp luật.
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, dân chủ, minh bạch, giải quyết tốt nhiều vấn đề mới phát sinh, chưa có tiền lệ...
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội (Ảnh: Quốc hội) |
Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ Quốc hội. Đại hội càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, dấu mốc lịch sử khai sinh Quốc hội Việt Nam.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách tại Đại hội sẽ góp phần nối dài mạch nguồn dân chủ, khẳng định bản chất và sức mạnh của chế độ ta, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, thời gian qua, các mặt công tác cơ bản của Quốc hội từ lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đều có những chuyển biến rất tích cực.
Đặc biệt là sự đổi mới mạnh mẽ trong tư duy xây dựng pháp luật, giải quyết một khối lượng công việc lập pháp rất lớn, từng bước tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách để phát triển. Nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ phát sinh đã được giải quyết nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định.
Việc thể chế hóa các chủ trương lãnh đạo của Đảng đã được thực hiện nhanh chóng với sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, qua đó các quyết sách lớn đi ngay vào cuộc sống và được thực hiện có hiệu quả với sự đồng thuận cao…
Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới của Quốc hội là rất nặng nề, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở một số nội dung quan trọng để Đại hội thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện thêm và thống nhất thực hiện.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, chúc mừng Đại hội thành công (Ảnh: Quốc hội) |
Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu phải nâng cao tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. Đây là yêu cầu mang tính bản chất của Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân.
“Mỗi đạo luật không chỉ là văn bản pháp lý mà còn là kết tinh của trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đại biểu Quốc hội không chỉ là người làm luật, người giám sát hay người quyết định mà trước hết phải là đại biểu của cử tri, người đại diện trung thành cho tiếng nói, khát vọng, quyền lợi chính đáng của cử tri và của toàn dân tộc…” – Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Mặt khác, phải nâng cao tính Đảng trong hoạt động của Quốc hội. Theo Tổng Bí thư, tính Đảng không làm giảm đi tính dân chủ mà trái lại là định hướng dân chủ được thực hiện đúng bản chất của chế độ ta.
Về các định hướng cụ thể, Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy, tập trung lãnh đạo Quốc hội thực hiện tốt ba chức năng quan trọng: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Lập pháp cần được xác định đây là công tác đột phá của đột phá, không chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà còn phải đi trước mở đường, dẫn dắt cho phát triển của đất nước.
Giám sát tối cao phải thật sự đi vào chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức thiết nhất như quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.
Quốc hội cũng cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn hội nhập quốc tế hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
“Mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, tác động tiêu cực từ bên ngoài” - Tổng Bí thư lưu ý.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Đại hội |
Cuối giờ sáng nay, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư để cụ thể hóa trong Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Quốc hội triển khai tốt việc quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Nghị quyết; lan tỏa đến từng cán bộ, đảng viên ý chí, quyết tâm của Đại hội; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian thực hiện, thời hạn hoàn thành, tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ mới.