Tôn vinh nghi thức, trò chơi kéo co

ANTĐ - Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào đón năm mới 2016 như: trình diễn, giới thiệu không gian văn hóa ẩm thực, các sản vật đặc trưng vùng miền. Đặc biệt, nghi thức, trò chơi kéo co vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đa quốc gia đại diện của nhân loại sẽ được tái hiện và được coi là điểm nhấn tôn vinh di sản trong dịp  này. 

Chương trình có sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông, Tày, Nùng, các nghệ nhân huyện Sóc Sơn và một số làng nghề. Diễn ra từ ngày 1 đến 3-1-2016 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, ngày hội còn đưa du khách đến với các trò chơi dân gian như ném còn, nhảy bao bố, chơi lò cò, bịt mắt đập niêu… và thưởng thức các tiết mục dân ca, dân vũ hát về mùa xuân do sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc trình diễn.