Tôn vinh hình ảnh người chiến sỹ công an qua những vần thơ

ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 5 năm ngày thành lập quận, CAQ Bắc Từ Liêm đã tham mưu cho UBND quận tổ chức cuộc thi sáng tác thơ với chủ đề “Người chiến sỹ Công an quận Bắc Từ Liêm - vì nhân dân phục vụ”.

Thượng tá Lê Đức Hùng, Trưởng CAQ Bắc Từ Liêm cho biết, cuộc thi thơ nhằm tuyên truyền đến người dân về tinh thần dũng cảm, tận tụy vì nhân dân phục vụ của CBCS - CAQ Bắc Từ Liêm, tạo chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của từng công dân trong công tác đảm bảo ANTT; từ đó động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“Cuộc thi thơ cũng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức và lòng tự hào cho CBCS - CAQ về truyền thống vẻ vang, những chiến công to lớn của lực lượng CAND nói chung, CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng trong 5 năm qua” - Thượng tá Lê Đức Hùng bày tỏ. 

Lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm đến trường học cấp CCCD cho học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên

Trung tá Nguyễn Bích Hậu, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho biết, những tác phẩm dự thi tập trung thể hiện nội dung: Ca ngợi truyền thống xây dựng - chiến đấu - phát triển Công an nhân dân Việt Nam nói chung và CAQ Bắc Từ Liêm nói riêng; biểu dương tinh thần, khí thế cách mạng, sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể, nhân dân quận Bắc Từ Liêm trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; ca ngợi phẩm chất người CAQ Bắc Từ Liêm “Vì nhân dân phục vụ, vì cuộc sống bình yên”; những cách làm hay, gương "Người tốt việc tốt" trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Là một trong 2 đơn vị trẻ nhất thuộc khối quận của lực lượng Công an Thủ đô, gần 5 năm qua, CAQ Bắc Từ Liêm đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. BCH - CAQ Bắc Từ Liêm đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai những giải pháp, biện pháp mang tính sáng tạo, đột phá góp phần nâng cao hiệu quả công tác như triển khai thực hiện kế hoạch khai báo tạm trú trực tuyến cho người nước ngoài; xây dựng kế hoạch điều tra cơ bản toàn diện địa bàn ngay từ đầu năm, kiểm tra thường xuyên tiến độ thực hiện chỉ tiêu công tác năm, khen chê rõ ràng, động viên CBCS thi đua hoàn thành sớm các nội dung công tác được giao.

... Và đến tận nhà cấp CCCD cho người già khó khăn trong khi đi lại

Chỉ đạo lực lượng CSHS đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nhân dân nâng cao trình độ, ý thức tự phòng ngừa.

Trước tình trạng khai thác tài nguyên cát trái phép trên sông Hồng, CAQ đã chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND chỉ đạo UBND 4 phường phức tạp về hoạt động khai thác cát thành lập các chốt, lắp barie tại các cửa khẩu để kiểm soát xe quá khổ, quá tải ra vào vận chuyển cát kịp thời, phát hiện, xử lý triệt để tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

CAQ cũng đã chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; duy trì, phát huy và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như xây dựng và triển khai chuyên đề “Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trộm cắp tài sản trong các cụm dân cư…".

Tôn vinh hình ảnh người chiến sỹ công an qua những vần thơ ảnh 3

CAQ Bắc Từ Liêm luôn xây dựng phong cách gần gũi, vì nhân dân phục vụ

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nêu trên, CAQ đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung các năm đều đạt trên 80%.

Với những kết quả công tác đó, hàng năm lực lượng CAQ Bắc Từ Liêm được các cấp lãnh đạo từ Trung ương, thành phố, quận khen thưởng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Cuộc thi thơ với chủ đề “Người chiến sỹ CAQ Bắc Từ Liêm - vì nhân dân phục vụ” sẽ thêm một lần nữa tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động trên các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng. Mỗi CBCS - CAQ tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ANCT, TTATXH trong tình hình mới. 

- Thời hạn nhận bài dự thi: Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 19-8-2018 đến hết ngày 31-12-2018 (Các tác giả ở xa, thời gian căn cứ theo dấu bưu điện in trên bưu phẩm). 

- Nơi nhận tác phẩm: Đội Xây dựng phong trào và quản lý bảo vệ dân phố - Công an quận Bắc Từ Liêm: Phòng 509, Tòa nhà CT4-C, Khu đô thị Kiều Mai - Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

- Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao tặng giải thưởng cho tập thể, cá nhân:

+ Giải tập thể: 1 giải nhất , 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích. Giải nhất: 4.000.000 đồng. Giải nhì: 3.000.000 đồng. Giải ba: 2.000.000 đồng. Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng

+ Giải cá nhân: 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba và 20 giải khuyến khích.  Giải nhất: 3.000.000 đồng. Giải nhì: 2.000.000 đồng. Giải ba: 1.000.000 đồng. Giải khuyến khích: 500.000 đồng