Gánh nặng hàng tồn kho: Giải quyết không dễ

Gánh nặng hàng tồn kho: Giải quyết không dễ

ANTĐ - Tỷ lệ hàng tồn kho ở một số ngành công nghiệp tăng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái, chứng tỏ những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải điều chỉnh hướng sản xuất, nhập khẩu và phân phối sản phẩm.
Dự báo lạm phát chưa chuẩn

Dự báo lạm phát chưa chuẩn

ANTĐ - Một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát năm 2011 tăng tới 18,3% so với năm 2010 là do công tác dự báo “lệch” với tính toán của các chuyên gia kinh tế, dẫn đến biện pháp điều hành chậm được triển khai. Đó là nhận định của Tổng cục Thống kê (TCTK) tại buổi họp báo sáng 29-12 công bố tình hình kinh tế - xã hội năm 2011.
Vui buồn từ chiếc thuyền thúng!

Vui buồn từ chiếc thuyền thúng!

ANTĐ - Anh Cù Ngọc Long (28 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) thích thú kể với bạn bè chuyện thuyền thúng Việt Nam được xuất khẩu sang Thái Lan.
Thép tăng giá vẫn chưa hết lo

Thép tăng giá vẫn chưa hết lo

ANTĐ - Từ cuối tháng 8 đến nay, giá thép trong nước đã tăng trở lại do nhu cầu tiêu thụ được cải thiện. Tuy nhiên, cung vẫn lớn hơn cầu, tồn kho ở mức khá cao khiến nhiều doanh nghiệp thép vẫn hoạt động cầm chừng.
 
Xăng dầu lại kêu lỗ

Xăng dầu lại kêu lỗ

ANTĐ - Không chỉ lượng xăng dầu bán ra giảm khiến doanh thu của doanh nghiệp giảm theo mà so với giá cơ sở, mặt hàng xăng dầu lại bắt đầu lỗ. Đây là nội dung lãnh đạo Petrolimex phản ánh với Bộ Công Thương ngày 1-8.
Chính sách chạy theo doanh nghiệp

Chính sách chạy theo doanh nghiệp

ANTĐ - Tháng 4-2011, giá đường thế giới hạ thấp, giá đường trong nước vẫn ở mức cao, các DN sản xuất lo ngại ảnh hưởng việc tiêu thụ, đến lợi nhuận, đã kiến nghị Bộ NN&PTNT và Chính phủ dừng nhập khẩu 126.000 tấn đường, với lý do, lượng đường tồn kho còn nhiều, dừng nhập khẩu đường để giúp nông dân trồng mía có lợi. Nhiều cuộc họp về đường đã được triệu tập.
Đường ăn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước

Đường ăn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước

(ANTĐ) - Tháng 7 và các tháng cuối năm nay, nguồn cung đường dự kiến đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Bộ Công Thương cho biết, thời điểm hiện tại đã gần hết vụ sản xuất đường, nguồn cung trong nước còn tồn kho khoảng 346.700 tấn, lượng đường nhập khẩu còn lại chưa nhập theo hạn ngạch thuế quan là 168.000 tấn nên trong nước sẽ không thiếu đường.
Giữ giá thép

Giữ giá thép

(ANTĐ) - Tiêu thụ thép trong tháng 6 giảm mạnh, không theo quy luật các năm trước do tác động của nhiều yếu tố song giá thép trong nước thời gian qua vẫn không giảm. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong tháng 7.
Tồn kho… nỗi lo

Tồn kho… nỗi lo

(ANTĐ) - Trong 5 tháng đầu năm nay, cho dù giá trị sản xuất của ngành công nghiệp cả nước vẫn tăng khá ấn tượng tới 14,2% so với cùng kỳ năm 2010, song con số này dường như không mang lại “sinh khí” mới khi mà các doanh nghiệp, công ty đang chạy ngược, chạy xuôi tìm mọi cách tiêu thụ lượng hàng hóa đã làm ra.