ANTĐ - Bộ NN&PTNT vừa có văn bản gửi các Bộ, ngành liên quan đề nghị tăng thêm cơ số dự trữ quốc gia về nông nghiệp giai đoạn 2013-2015 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư nhà máy xi măng dự kiến vận hành trong giai đoạn năm 2012-2015 theo quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.
ANTĐ - Trong khi các doanh nghiệp trong nước đang rối bời vì thép tồn kho chưa tìm được đường ra thì lại có thêm một nguy cơ đang đến gần từ thép giá rẻ của Trung Quốc. Theo dự báo của các chuyên gia, sẽ có khoảng 20% doanh nghiệp thép phá sản trong năm 2012.
ANTĐ - Việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến thời điểm này đã rất gấp rút, Bộ trưởng Bộ Công Thương - Vũ Huy Hoàng có cuộc trao đổi với báo chí xung quanh vấn đề này.
ANTĐ - Đánh giá về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải, ông Nguyễn Tiến Vỵ - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương cho rằng: “Khó khăn của các doanh nghiệp hiện nay là chi phí đầu vào cho sản xuất kinh doanh còn cao và bất ổn, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm. Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu cho sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 13,78% so với cùng kỳ năm 2011 đã tác động đến giá thành sản phẩm bán ra của các nhà sản xuất hàng công nghiệp, việc tiêu thụ sản phẩm công nghiệp vì thế cũng gặp khó khăn hơn.
Ngoài ra, chi phí vận tải cao cũng làm giá thành sản phẩm tăng cao, ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm”.
ANTĐ - Thị trường đường đang có những thông tin trái chiều. Trong khi doanh nghiệp chế biến kêu ca khó mua đường trong nước, giá đường trong nước cao hơn đường nhập khẩu thì các doanh nghiệp mía đường lại báo cáo, không có việc thiếu đường cũng như tăng giá.
ANTĐ - Dường như đang có những nhìn nhận, đánh giá khác nhau về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm nay. Tuy không hẳn là mâu thuẫn, trái chiều, nhưng một luồng ý kiến cho rằng, nền kinh tế có những tín hiệu của sự ổn định vĩ mô. Một luồng ý kiến khác lại nhận xét chưa có gì chứng minh kinh tế đã thoát “đáy”. Món nợ của các ngân hàng thương mại còn đó, tồn kho của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực còn đó; đề án tái cơ cấu nền kinh tế vẫn chưa được thực hiện.
ANTĐ - Thành tích kiềm chế lạm phát đã được đánh dấu bằng chỉ số giá tiêu dùng tụt xuống mức âm trong tháng 6 sau nhiều tháng tăng trên mức “dương nóng”. Dường như là một nghịch lý, khi lạm phát “lao dốc” quá đà thì sự lo ngại lại có chiều hướng tăng lên. Đến bây giờ nền kinh tế mới thực sự thấm ngấm liệu pháp “điều trị” lạm phát. Thậm chí, “phản ứng phụ” còn có tác động mạnh khiến cả nền kinh tế rơi vào tình trạng đình trệ, ế ẩm.
ANTĐ - “Nợ đọng, tồn kho, thua lỗ, tạm dừng sản xuất, đóng cửa nhà máy”... đang là nỗi lo thường trực của nhiều doanh nghiệp xi măng. Vì rất nhiều nguyên nhân khác nhau, cả chủ quan và khách quan, ngành xi măng đang tự đẩy mình vào thảm cảnh chưa từng có.
ANTĐ - Trong tình hình suy giảm kinh tế hiện nay, điều căng thẳng nhất là sức mua bị giảm sút khiến cho không chỉ nhà bán lẻ lâm vào tình trạng khốn đốn do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu làm cho hàng hóa tồn đọng, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực sản xuất. Người sản xuất không bán sản phẩm ra xã hội thì hàng hóa sẽ đi đâu? Tình trạng này dẫn đến một loạt hệ lụy về dây chuyền sản xuất, kinh doanh, lao động việc làm và bản thân người tiêu dùng.
ANTĐ - Mặt hàng đường ăn dù theo đánh giá, không phải là quá trọng yếu trong đời sống hàng ngày, song, việc điều hành giá đường thời gian qua lại bộc lộ nhiều bất ổn giữa các ngành. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc giá đường trong nước ít khi thể hiện đúng giá trị thực.
ANTĐ - Trên cơ sở diễn biến tình hình kinh tế vĩ mô, cũng như thực trạng bi đát của các doanh nghiệp hiện nay, các giải pháp trong Nghị quyết 13 của Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp được coi là những giải pháp mở. Phần lớn những đề xuất của Bộ Kế hoạch - Đầu tư trong gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp đã bị Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội bác bỏ, mà chỉ nên giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp.
ANTĐ - Trước đây, dòng vốn đổ vào chứng khoán, bất động sản đã khiến cho chi phí sản xuất kinh doanh tăng lên, gây sức ép lên các doanh nghiệp. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang “nắn” dòng tín dụng, ép toàn bộ dòng tiền còn lại vào các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả. Đây là việc làm đòi hỏi độ trễ về thời gian. Thế nhưng, doanh nghiệp chưa thể hấp thụ và “tiêu hóa” ngay dòng tiền này nên đã tạo ra tình trạng vốn cho doanh nghiệp suy kiệt, thanh khoản ngân hàng dư thừa và tín dụng đóng băng.
ANTĐ - Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), thị trường xây dựng chưa hồi phục nên lượng thép tiêu thụ trong tháng 4-2012 chỉ đạt hơn 443.000 tấn, giảm gần 15% so với tháng trước.
ANTĐ - Khi phát biểu trước công luận, một số quan chức Chính phủ luôn lưu ý rằng, gói hỗ trợ trị giá 29.000 tỷ đồng mà Chính phủ mới công bố là “gói giải pháp chứ không phải gói kích cầu”. Không đơn giản chỉ là tên gọi, bởi vì về bản chất, “gói kích cầu” đã từng gây ra lạm phát mấy năm nay. Còn “gói giải pháp” thì vừa kiềm chế được lạm phát, vừa có tiền đề để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP. Sản xuất đình trệ thì phải kích thích doanh nghiệp, nhưng hàng tồn kho, sức mua giảm sút đương nhiên phải kích thích tiêu dùng.
ANTĐ - Chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-4-2012 của ngành công nghiệp chế biến tăng 32,1% so với cùng thời điểm năm trước và giảm nhẹ ở mức 0,5% so với tháng trước.
ANTĐ - Tổng quan nền kinh tế quý I năm nay có thể tóm tắt như sau: Kinh tế vĩ mô ổn định nhưng tăng trưởng chậm hơn nhiều. Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp nhất trong nhiều năm qua và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Khó khăn cho tăng trưởng kinh tế cũng là hệ lụy tất yếu khi thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Đây là hai mặt của một vấn đề, phải tìm cách giải quyết để phát triển.