Tăng giá các mặt hàng cơ bản: Sức ép nặng nề

Tăng giá các mặt hàng cơ bản: Sức ép nặng nề

ANTĐ - Mặc dù các chuyên gia đánh giá, thời điểm tăng giá điện ngày 1-8 là tương đối hợp lý, nhưng trong bối cảnh xăng dầu, gas, sữa... đều đồng loạt điều chỉnh giá thì đây là sự bất lợi đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cũng như chi tiêu của người dân.
Điện Quang nâng cấp hệ thống quản trị, tiết kiệm chi phí

Điện Quang nâng cấp hệ thống quản trị, tiết kiệm chi phí

ANTĐ - Công ty cổ phẩn Bóng đèn Điện Quang vừa công bố, việc đầu tư nâng cấp hệ thống quản trị Oracle ERP nhằm tiết kiệm được nhiều chi phí “vô hình” trong quản lý, đem lại hiệu quả về kinh tế trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Thoát khỏi vòng luẩn quẩn

Thoát khỏi vòng luẩn quẩn

ANTĐ - Theo đánh giá của Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp nửa đầu năm nay tăng 5,2%, tuy chưa cao như mong muốn nhưng cho thấy sự phục hồi đáng kể. Đáng chú ý là lượng hàng tồn kho đã giảm 10% so với đầu năm. Mức tồn kho dù đã giảm dần nhưng tốc độ còn chậm, tính ổn định và bền vững chưa cao, một số ngành tồn kho còn cao. Diễn biến của nhiều chỉ số kinh tế trong 6 tháng qua và khả năng thực hiện của cả nước chứng tỏ nền kinh tế còn mắc nhiều điểm nghẽn. 

Chưa nên tăng giá điện

Chưa nên tăng giá điện

ANTĐ - Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới và đề xuất thực hiện từ ngày 1-7-2013. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu dự thảo này được thông qua, giá điện cho sản xuất tùy thời điểm sử dụng sẽ tăng khá mạnh từ 2-7% và giá điện sinh hoạt sẽ giảm số bậc thang lũy tiến.
Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng

Xuất khẩu gạo tăng nhưng nông dân lỗ nặng

ANTĐ - Nông dân trồng lúa đang phải bán thóc dưới giá thành, doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng kêu lỗ, giá gạo Việt Nam trên thị trường thế giới đang thấp kỷ lục, lượng tồn kho tăng cao. Nhìn nhận hiện tượng này như thế nào và tìm phương hướng giải quyết là việc không dễ trong bối cảnh nước ta đến nay về cơ bản vẫn là một nước nông nghiệp với 70% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.
Giảm nỗi lo tồn kho

Giảm nỗi lo tồn kho

ANTĐ - Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê cho thấy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng          4-2013 tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi chỉ số tồn kho tiếp tục giảm xuống mức thấp rõ rệt và đang tiến dần về mức mà giới chuyên gia coi là “chấp nhận được” (12%). 
Đẩy tồn kho cho ai?

Đẩy tồn kho cho ai?

ANTĐ - Chỉ số giá tiêu dùng quý I đã ở mức 2,39%, chiếm gần 37% mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng (6-6,5%) của cả năm mà Chính phủ đề ra. Như vậy, những tháng còn lại của năm 2013, bên cạnh các yếu tố tác động như giá xăng dầu thế giới diễn biến phức tạp, dịch bệnh gia cầm, nắng nóng, khô hạn ở Tây Nguyên và Nam bộ, còn hai yếu tố có khả năng tác động đến giá cả. Đó là các tỉnh, thành phố sẽ tăng giá dịch vụ khám chữa bệnh và tăng học phí theo Nghị định 49.
Chờ độ ngấm chính sách

Chờ độ ngấm chính sách

ANTĐ - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dành thời gian thích đáng để xem xét tờ trình của Chính phủ kiến nghị Quốc hội ra một nghị quyết ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho giới doanh nghiệp, đồng thời cho ý kiến về sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Những điểm nghẽn của giới doanh nghiệp đang được tháo gỡ, nhưng kết quả chưa thấy ngay được.
Tiếp cận thị trường còn yếu

Tiếp cận thị trường còn yếu

ANTĐ - Chặng đường 10 năm (2002-2011) phát triển của doanh nghiệp Việt Nam ghi nhận sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, về lao động và tài sản nhưng lại không khắc phục được điểm yếu tiếp cận thị trường. 

Hy vọng sẽ “ấm” lên

Hy vọng sẽ “ấm” lên

ANTĐ - Cách đây 6 tháng, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đưa ra mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay là khoảng 5,7%.  Trong một báo cáo vừa được Ngân hàng này công bố đã hạ mức tăng trưởng xuống thấp hơn đáng kể so với con số dự báo, chỉ còn 5,2%. 
Đồng bộ và đồng thuận

Đồng bộ và đồng thuận

ANTĐ - Bình luận về con số nước ta bắt đầu nhập siêu trở lại với giá trị 300 triệu USD trong tháng 3, Bộ Công Thương nhận định đây là tín hiệu chứng tỏ các doanh nghiệp đang dần phục hồi năng lực sản xuất, cung ứng hàng hóa cho thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm đạt 23,5% kế hoạch và cao hơn nhiều so với chỉ tiêu được Quốc hội thông qua là 10%. Đây quả là những tin vui trước hy vọng nền kinh tế đang dần có biến chuyển tốt và sản xuất đang phục hồi. 

Khó tránh khỏi hệ lụy

Khó tránh khỏi hệ lụy

ANTĐ - Đương nhiên khi tăng giá xăng dầu, bao giờ Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch-Đầu tư cũng phải cùng làm việc để đánh giá tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Song dù có tính toán kỹ lưỡng, tỉ mỉ thì thực tế còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cũng thừa nhận rằng, việc tăng giá xăng dầu chắc chắn sẽ làm tăng chỉ số CPI và đẩy giá nhiều mặt hàng tăng theo. Ngay cả khi CPI 2 tháng đầu năm đều thấp, riêng tháng 3 xuống âm có thể làm cho mức độ cộng hưởng không cao. 

  Ngân hàng cũng... tồn kho

Ngân hàng cũng... tồn kho

ANTĐ - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa có báo cáo đánh giá về tình hình kinh tế. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2012 ở mức 5,03%, mức thấp nhất trong hơn mười năm qua. Điều đó cho thấy kinh tế có nguy cơ rơi vào vòng luẩn quẩn. Dự báo, rủi ro lớn nhất năm 2013 là lạm phát vẫn tiềm ẩn liên quan tới giá điện tăng, giá dịch vụ y tế và giáo dục tại một số địa phương có thể tiếp tục điều chỉnh. Ủy ban cảnh báo rủi ro về nguồn vốn đang khan hiếm trong nền kinh tế có thể bị phân bổ lệch lạc, “chảy” vào nhóm lợi ích và các doanh nghiệp sân sau.
Nhiều sản phẩm tồn kho lớn

Nhiều sản phẩm tồn kho lớn

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, chỉ số tồn kho tại thời điểm 1-2-2013 của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Cần đặt lên bàn cân

Cần đặt lên bàn cân

ANTĐ - Một kỳ nghỉ Tết dài ngày với hy vọng thúc đẩy tăng sức mua, tiêu dùng trong dân cư vốn rất yếu trong năm 2012, chỉ đạt được kết quả khá khiêm tốn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, sức mua không được cải thiện là mấy, dù có tăng so với ngày thường nhưng mức tăng không cao so với Tết Âm lịch 2012, thậm chí có mặt thấp hơn. Trong khi đó, khu vực sản xuất tiếp tục kéo dài sự đình đốn, một tín hiệu không mấy khả quan cho nền kinh tế đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
Sau một tháng của năm 2013: Những hy vọng tốt lành

Sau một tháng của năm 2013: Những hy vọng tốt lành

ANTĐ - Như vậy đã qua tháng đầu tiên của năm 2013 đầy hy vọng với những quyết sách mạnh mẽ của Chính phủ nhằm khai thông những bế tắc, tạo cú huých cần thiết cho sự phát triển kinh tế. Dĩ nhiên, những quyết sách đó không thể ngay lập tức có tác dụng tức thời có thể nhìn thấy được, tuy nhiên, với sự hy vọng, chúng ta thử nhìn vào thực tiễn để có thể nhận định những thuận lợi và khó khăn. 
Kinh tế đứng trước nhiều thách thức

Kinh tế đứng trước nhiều thách thức

ANTĐ - Kết thúc tháng đầu tiên của năm mới 2013, sản xuất công nghiệp ghi nhận sự tăng trưởng của một số ngành. Tuy nhiên, sức mua yếu, tồn kho hàng hóa chưa giải quyết  được và lạm phát vẫn đáng lo ngại. 

Không in thêm tiền 500 đồng

Không in thêm tiền 500 đồng

ANTĐ - Liên quan tới nhu cầu tiền mệnh giá nhỏ phục vụ cho Tết, Ngân hàng Nhà nước cho biết lượng tiền đang lưu thông và trong kho quỹ của ngân hàng hiện vẫn rất lớn, vì vậy sẽ cân nhắc rất kỹ lượng phát hành thêm. 
Để tiền quay vòng nhanh

Để tiền quay vòng nhanh

ANTĐ - Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế tại Việt Nam, tỏ ra sốt ruột về việc ngân hàng thương mại vẫn hạn chế cho doanh nghiệp vay vốn. Phát biểu tại cuộc hội thảo “Thách thức trong năm 2013”, vị đại diện này ví việc hạn chế cho vay giống như tiền cất trong nhà, tức là hạn chế dòng vốn chảy vào nền kinh tế, làm chậm tăng trưởng. Việc giải quyết không phải bằng phép màu nào cả mà phải bắt tay vào hành động. Ông nhấn mạnh cần đẩy mạnh lộ trình tái cấu trúc nền kinh tế, nếu không thực hiện thì tăng trưởng GDP chỉ quanh quẩn ở mức 5%, trong khi Việt Nam còn nhiều tiềm năng để đạt mức cao hơn. Kết quả có thể không thấy ngay trong năm 2014-2015 mà phải đợi đến năm 2016-2017.