Tóm gọn “siêu trộm” trốn truy nã

ANTĐ - Chỉ huy CAP Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ngày 6-6 cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Lâm (SN 1996), quê quán Hoàng Thanh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa cho CAH Hoằng Hóa để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản. Lâm là đối tượng đang trốn lệnh truy nã đặc biệt của CAH Hoằng Hóa về tội danh nêu trên.

Đầu tháng 6 vừa qua, tổ công tác CAP Dịch Vọng trong khi làm nhiệm vụ phòng ngừa cướp giật trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện lấm lét quan sát từng ngôi nhà ở cả hai bên đường. Mỗi khi thấy nhà nào đóng cửa, y nấp một chỗ đứng lại nhìn ngắm khá lâu. Khi tổ công tác tiếp cận, yêu cầu kiểm tra hành chính, nam thanh niên không xuất trình được bất cứ giấy tờ tùy thân nào, mà luôn miệng nói vừa ở quê lên Hà Nội kiếm việc làm. 

Khi được đưa về trụ sở CAP, thái độ của nam thanh niên đã thay đổi hoàn toàn. Từ thái độ tự tin ban đầu chuyển thành lo lắng, sợ hãi. Đấu tranh nóng, đối tượng đã buộc phải khai nhận chính là Nguyễn Văn Lâm, hiện đang trốn lệnh truy nã đặc biệt của CAH Hoằng Hóa về tội trộm cắp tài sản. Qua xác minh, CAP Dịch Vọng được CAH Hoằng Hóa thông tin, Nguyễn Văn Lâm là một “cao thủ”  trộm cắp ở Hoằng Hóa. Sở trường của Lâm là chọn những nhà dân kín cổng cao tường, nhưng gia chủ quên không đóng cửa sổ, cửa tum sẽ đột nhập, trộm cắp tài sản. Trước khi trốn truy nã, Lâm đã gây ra khoảng 10 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.