Tóm gọn hai đối tượng chuyên mang dao "phóng lợn" đi cướp giật

ANTĐ - Thời gian qua, với thủ đoạn dùng xe máy đeo biển số giả, dao "phóng lợn" cài ở dưới xe, hai đối tượng Lưu Mạnh Hùng và Kiều Mạnh Chuẩn đã gây ra hoàng loạt vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Ngày 19-5, Công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Lưu Mạnh Hùng, sinh năm 1994, và Kiều Mạnh Chuẩn, sinh năm 1991, cùng quê ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, về tội cướp giật tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, ngày 8-5, Lưu Mạnh Hùng và Kiều Mạnh Chuẩn chuẩn bị xe máy nhãn hiệu Exciter màu xanh, đeo biển số giả và mang theo 1 con dao "phóng lợn" cài ở dưới xe, đi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng Hùng và Chuẩn

Tại đường 16, thuộc địa bàn thôn Làng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, hai đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Quý, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh, đi xe máy nhãn hiệu Honda Lead, màu sơn trắng bạc, mang BKS: 20M8 – 8257, đèo con gái Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 3 tuổi đứng ở phía trước, trên tay phải có cầm 1 chiếc ví của chị Quý. Thấy vậy Chuẩn điều khiển xe máy vượt lên bên trái và áp sát xe của chị Quý để Hùng ngồi sau dùng tay phải giật chiếc ví nói trên.

Bên trong ví có 1 chiếc điện thoại IPhone 4, khoảng 200.000đ, 1 thẻ rút tiền và một số vật dụng cá nhân khác. Chiếc điện thoại IPhone 4 và số tiền Chuẩn và Hùng giữ lại, còn chiếc ví và tài sản khác trong ví các đối tượng vứt xuống chân đê. Sau đó, Hùng sử dụng chiếc máy IPhone làm phương tiện liên lạc, còn số tiền cướp giật được Hùng và Chuẩn dùng để đổ xăng, uống nước và mua thẻ điện thoại cùng sử dụng.

Con dao "phóng lợn" mà Hùng và Chuẩn luôn mang theo mỗi lần đi cướp 

Ngày 15-5, tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn cùng Công an thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, phát hiện Lưu Mạnh Hùng và Kiều Mạnh Chuẩn đang điều khiển xe máy Exciter trên đường có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện và thu giữ trên người Hùng chiếc điện thoại IPhone 4 (là tang vật của vụ án nói trên) và tạm giữ chiếc xe máy Exciter, là phương tiên các đối tượng sử dụng đi cướp giật tài sản.

Khai thác, đấu tranh Lưu Mạnh Hùng và Kiều Mạnh Chuẩn còn khai nhận gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn vẫn bằng thủ đoạn đi xe máy Exciter, mang biển số giả và mang theo con dao "phóng lợn".

Công an thu hồi tang vật một số vụ án và biển số xe máy giả 

Vụ thứ nhất vào khoảng 13h30 ngày 26-3, tại đoạn đường thuộc khu 1, xã Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nôi, Hùng và Chuẩn giật túi xách của chị Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1970, quê ở Lương Sơn, TP Thái Nguyên (hiện đang ở Khu 1, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội). Bên trong túi xách da có đựng 13.600.000đ, 1 hộ chiếu, 1 bằng lái xe ô tô, 1 chứng minh thư nhân dân, 1 bằng lái xe máy, 2 thẻ rút tiền ATM, 2 phiếu mua hàng của Siêu thị Vincom, 1 chùm chìa khóa.

Vụ thứ hai vào khoảng  hơn 19h ngày 20-4, trên đường 131 theo hướng chợ Sóc Sơn đi Xuân Giang đến đoạn đường thuộc địa phận thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, hai đối tượng giật túi xách của chị Nguyễn Thị Lâm, sinh năm 1974, trú tại tổ 10, thị trấn Sóc Sơn, khi chị Lâm đang đeo túi xách trên vai, ngồi sau xe đạp điện do con gái chở. Bên trong túi có 1 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia 1280 màu xanh, màn hình đen trắng và một số quần áo.

Chiếc xe máy các đối tượng dùng làm phương tiện đi cướp

Các đối tượng còn khai nhận gây ra 3 vụ cướp giật tại địa bàn huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; 2 vụ cướp giật tài sản tại địa bàn huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Khám xét tại nơi ở của Lưu Mạnh Hùng, Công an thu giữ được nhiều vật chứng có liên quan, trong đó có 1 con dao "phóng lợn", các đối tượng chuyên sử dụng để đem đi cướp, nhiều mảnh của biển số xe máy, các chữ số và các chữ cái khác nhau để các đối tượng dán, ghép vào biển số xe nhằm ngụy trang khi đi cướp giật.

Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội thông báo, ai là bị hại liên hệ Đ/c Nguyễn Tuấn Quang - Đội trưởng đội CSHS theo số điện thoại: 0975068833 để giải quyết.