Tóm gọn hai chị em gái hành nghề “hai ngón” tại chợ Ninh Hiệp

ANTĐ - Công an huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội vừa bắt quả hai đối tượng (là chị em gái ruột) chuyên móc túi trộm cắp tài sản tại chợ Ninh Hiệp.

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an TP.Hà Nội về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là hoạt động của tội phạm lừa đảo, trộm cắp “móc túi”…. Công an huyện Gia Lâm đã chủ động chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp cùng Công an các phường triển khai lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại những điểm công cộng trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện tại chợ Ninh Hiệp xuất hiện một số đối tượng hoạt động trộm cắp “móc túi”. Đội Cảnh sát hình sự - Công an huyện Gia Lâm đã cắt cử trinh sát cải trang tiến hành mật phục.

Sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 1-11, các trinh sát bắt quả tang đối tượng Trần Thị Phượng, SN 1989, trú tại Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang có hành vi “móc túi” trộm cắp tài sản của chị Nguyễn Thị Xuyến, SN 1989, quê ở tỉnh Hà Nam, là khách đang đi mua hàng tại chợ Ninh Hiệp, lấy trộm 4 triệu đồng.

Hai chị em Phượng và Hồng

Tại cơ quan Công an, Phượng khai đã cùng Trần Thị Ngọc Mai, SN 1984, trú tại Vĩnh Sơn, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đi “móc túi” trộm cắp tài sản tại chợ Ninh Hiệp.

Trước khi “móc túi” chị Xuyến, Phượng và Mai đã “móc túi” chị Tân Thị Thanh Nga, SN 1987, quê ở Hòa Bình, khi chị Nga đang mải mê mua quần áo tại chợ, lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 4S.

Đến khoảng 11h trưa cùng ngày (1-11), cũng tại chợ Ninh Hiệp, các trinh sát hóa trang đã bắt quả tang Trần Thị Hồng, SN 1991, trú tại Quang Trung, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang có hình vi “móc túi” lấy trộm 1 chiếc điện thoại Samsung I8552 của chị Hoàng Thị Điệp, quê ở Bắc Giang.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Trần Thị Phượng và Trần Thị Hồng là hai chị em gái ruột. Cả hai chị em Phượng đều đã lấy chồng nhưng không chịu tu chí làm ăn, chơi bời lêu lổng và hoạt động trộm cắp “móc túi” lấy tiền tiêu xài qua ngày.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang hoàn tất thủ tục đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố các đối tượng trước pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản. Đồng thời đang tiến hành truy bắt đối tượng Mai.