Tom Cleverley trở lại ở trận chiến Athletic Bilbao

ANTĐ - Do chấn thương không nghiêm trọng như phán đoán ban đầu, Tom Cleverley sẽ trở lại tập luyện vào cuối tuần này và có thể ra sân ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với Athletic Bilbao vào giữa tuần tới.

Trong trận lượt về vòng 1/16 Europa League với Ajax Amsterdam cách đây 1 tuần, Tom Cleverley đã tái phát chấn thương gân khoeo sau một pha va chạm khá mạnh ở phút thứ 60. Sự cố này đã khiến tiền vệ Man Utd phải trả giá bằng việc lỡ cơ hội tham dự trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp cùng ĐT Anh. Sau trận đấu đó, các nhân viên y tế đã tiết lộ rằng ca chấn thương này có thể sẽ khiến Cleverley phải nghỉ thi đấu hết mùa.

Tuy nhiên, sau khi tham dự buổi chụp chiếu, ca chấn thương này không quá nặng như phán đoán ban đầu. Theo đó, tiền vệ 22 tuổi này có thể sẽ trở lại tập luyện trong ít ngày tới và hoàn toàn có khả năng ra sân trong trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với Athletic Bilbao vào giữa tuần tới.

“Tôi rất thất vọng vì không thể tham dự trận đấu cùng ĐT Anh vào đêm nay. Chấn thương vẫn chưa buông tha tôi ở mùa giải này. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định là mình sẽ không nghỉ thi đấu tới hết mùa giải này. Tôi không hiểu những tin đồn đó xuất phát từ đâu. Tôi sẽ sớm trở lại”, Tom Cleverley chia sẻ trên Twitter.

Do chấn thương tái phát, Tom Cleverley đã không thể ra sân trong trận thắng 2-1 của Man Utd trước Norwich cuối tuần qua. Sau khi bỏ lỡ lần ra mắt ĐT Anh, tài năng trẻ 22 tuổi này có thể sẽ tiếp tục vắng mặt trong trận đấu quan trọng với Tottenham vào cuối tuần này. Tuy nhiên, vào giữa tuần tới, Cleverley có thể trở lại sân cỏ.

Kể từ ngày khai màn Premier League, Cleverley mới chỉ có vỏn vẹn 5 lần được ra sân trong màu áo Quỷ đỏ. Thời gian điều trị chấn thương dài hạn đã ít nhiều ảnh hưởng tới phong độ của tiền vệ 22 tuổi này. Thậm chí, nếu ca chấn thương tiếp tục kéo dài, không ngoại trừ khả năng Cleverley sẽ phải bỏ lỡ giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, EURO 2012.