Phú Yên:

Tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ có dấu hiệu gia tăng.

ANTĐ - Theo thống kê của Viện KSND Phú Yên, trong năm 2011, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ và xâm phạm sở hữu trên địa bàn tỉnh này có chiều hướng gia tăng không chỉ về số vụ bị phát hiện mà cả về tính chất, quy mô tổ chức tội phạm.

Nguyên nhân là do cơ chế kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng, quản lý, luân chuyển tài sản còn nhiều sơ hở, cũng như công tác cán bộ có nhiều sai sót, lỏng lẻo. Tư tưởng tham lam, vụ lợi ích kỷ, tham nhũng, tiêu cực không được chưa kiềm chế và đẩy lùi…

Về tội phạm tham nhũng, đến nay Viện KSND tỉnh đã khởi tố điều tra 6 vụ, với 17 bị can, trị giá tài sản bị chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng, tăng 2 vụ và 8 bị can so với cùng kỳ năm 2010. Đối với tội phạm kinh tế, chức vụ và xâm phạm sở hữu đã phát hiện và khởi tố 295 vụ, với 293 bị can, tăng 59 vụ và 33 bị can so với cùng kỳ. Trong đó, tội trộm cắp tài sản tăng 62 vụ, cướp giật tài sản tăng 7 vụ, tội phạm về xâm hại rừng tăng 13 vụ.