Tội phạm lừa đảo trên không gian mạng nhắm vào nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS Bộ Công an cho biết tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý III năm 2025 tuy có giảm về số vụ nhưng phức tạp hơn về tính chất, đối tượng.

Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 9 tháng đầu năm 2025 và quý III năm 2005 đều đã được kéo giảm sâu. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong quý III năm 2025 phức tạp hơn, tuy giảm về số vụ nhưng chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (tội phạm lừa đảo chiếm đến trên 50%, trong đó lừa đảo trên không gian mạng chiếm đến 59%, gây thiệt hại tương đối lớn về tài sản, nhiều vụ việc bị hại mất số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS trao đổi với phóng viên tại họp báo Bộ Công an quý III

Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS trao đổi với phóng viên tại họp báo Bộ Công an quý III

Các đối tượng lừa đảo chủ yếu là người nước thứ 3 thường lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người dân, muốn mua bán trên mạng, kiếm tiền trên mạng để hoạt động phạm tội. Do đó, Cục CSHS thường xuyên khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không nghe lời dụ dỗ, không tham gia các hoạt động trên mạng nếu chưa được kiểm chứng.

Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết thêm, thời gian vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự đã trực tiếp phối hợp với Công an địa phương triển khai điều tra, khám phá một số chuyên án, vụ án; trong đó có vụ án đã bắt giữ gần 200 đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nạn nhân chủ yếu là người cao tuổi. Vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 142 bị can và sắp tới đây con số bị can sẽ còn tăng thêm. Hay như vụ án Cục CSHS phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên sang khu vực Bokeo (Lào) và cả Campuchia triệt xóa đường dây lừa đảo vào tháng 7 vừa qua cũng đã khởi tố 74 đối tượng.

Đại tá Lê Khắc Sơn một lần nữa khuyến cáo người dân - Cơ quan Nhà nước không làm việc qua điện thoại. Mọi thông tin làm việc đều thông qua chính quyền địa phương, thông qua thông cáo báo chí, tuyên truyền bằng loa phường, xã hoặc các văn bản chính thống.