Thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn

Thúc đẩy nâng cao năng lực chuyên môn

ANTĐ - Trong 2 ngày 17 và 18-1, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ công an lần thứ VII đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến dự có đồng chí Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ công an và 248 đại biểu phụ nữ công an ưu tú.
Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016

ANTĐ - Trong 2 ngày 17 và 18/11, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VII đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến dự có đồng chí Trần Đại Quang_Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an và 248 đại biểu phụ nữ công an ưu tú.
770 ổ nhóm tội phạm bị triệt phá

770 ổ nhóm tội phạm bị triệt phá

ANTĐ - 770 ổ nhóm tội phạm hình sự, ổ nhóm tệ nạn xã hội đã bị Công an TP Hà Nội triệt phá trong đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Hà Nội vừa qua.
“Rào” thưa khó chống rửa tiền

“Rào” thưa khó chống rửa tiền

ANTĐ - Ngày 15-11, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật phòng, chống rửa tiền. Nhiều ĐBQH “chê” dự luật còn đơn giản và khó đạt hiệu quả trong thực tế.
Nhận diện tội phạm mới

Nhận diện tội phạm mới

ANTĐ - Theo nhận định của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội – Bộ Công an (C45), trong thời gian qua tình hình tội phạm hình sự nguy hiểm gây án nghiêm trọng có diễn biến phức tạp. Mặc dù không hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm như trước nhưng hoạt động của một số băng nhóm tội phạm kiểu mới gây ra những vụ án nghiêm trọng, cầm đầu là những tên lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn thực hiện hành vi phạm tội như: giết người bịt đầu mối, bắt giữ người trái pháp luật, đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê…
75% tội phạm hình sự là… người trẻ

75% tội phạm hình sự là… người trẻ

ANTĐ - Theo tổng kết sơ bộ của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), trong 6 tháng đầu năm 2011, Cục đã xử lý 15.000 vụ phạm pháp hình sự, xử lý trên 22.000 đối tượng, trong đó có hơn 75% là thanh thiếu niên. Điều đáng nói là so với những năm trước, đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa và hành vi phạm tội cũng như tính chất mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng hơn.
Xử lý hơn 12.000 “ma men” trên toàn quốc

Xử lý hơn 12.000 “ma men” trên toàn quốc

ANTĐ - Thượng tá Trần Sơn - Phó Trưởng phòng Hướng dẫn luật, điều tra xử lý TNGT, Cục CSGT đường bộ-đường sắt (Bộ Công an) cho biết, trong Tháng An toàn giao thông vừa qua, CSGT trên cả nước đã phát hiện xử phạt 596.962 trường hợp vi phạm trong đó có 12.102 “ma men”.
Phát hiện nhiều tội phạm trong xử lý vi phạm TTATGT

Phát hiện nhiều tội phạm trong xử lý vi phạm TTATGT

ANTĐ - Trong 3.259 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm TTATGT, phát hiện 317 vụ có dấu hiệu tội phạm hình sự, bắt, tạm giữ 112 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ và ma túy…
Bắt bố trả nợ lô đề của con

Bắt bố trả nợ lô đề của con

ANTĐ - Vì ngập sâu vào trò cờ bạc dưới hình thức mua số đề chịu tiền, Nguyễn Viết Vảng, SN 1987, ở Đồng Phố, Tân Dân, Phú Xuyên nợ của Trần Văn Nam, SN 1993, trú ở Thường Liễu, Tân Dân, Phú Xuyên khoảng 137 triệu đồng. Càng cố gỡ lại càng thua đau, ngày 1-8, Vãng về nhà vớt vát khắp nơi đem trả cho Nam được 40 triệu đồng rồi trốn biệt tăm.
Khám phá nhanh,  đấu tranh hiệu quả

Khám phá nhanh, đấu tranh hiệu quả

ANTĐ - Giữ vai trò chủ công trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAH Đan Phượng đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, chuyên đề, kế hoạch phòng chống tội phạm.
Dễ “giao dịch”,  khó ngừa nguy cơ

Dễ “giao dịch”, khó ngừa nguy cơ

ANTĐ - Đó chính là thực tế của hoạt động tín dụng đen trong đời sống xã hội hiện nay. Vì lý do nào đó những người cần tiền trong khoảng thời gian ngắn, không có tài sản thế chấp, không chờ vay được ngân hàng... để giải quyết công việc đột xuất, họ sẽ tìm đến “tín dụng đen”.
Nghiêm trị vi phạm

Nghiêm trị vi phạm

ANTĐ - Thượng tá Trịnh Văn Sỹ - Phó Trưởng phòng CSGT - CATP khẳng định, Kế hoạch 141 phối hợp nhuần nhuyễn tuần lưu và cắm chốt cố định… giữa CSGT, CSHS và CSCĐ xử lý vi phạm vào cả ban đêm đã tạo ra hiệu quả rất lớn.
Bài 2: Thế trận phòng ngừa

Bài 2: Thế trận phòng ngừa

ANTĐ - “Cháu biết thế nào cũng bị bắt, chỉ không ngờ các chú lại bắt được cháu nhanh thế”, Nguyễn Mạnh Cường - tức Cường “móm”, đối tượng liên quan đến vụ nổ súng tối 28-4-2011 trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa khiến một cô gái thiệt mạng, đã bộc bạch như vậy tại trụ sở CQĐT CATP Hà Nội.
 Chuyển biến không ngừng từ ý thức đến hành động

Chuyển biến không ngừng từ ý thức đến hành động

ANTĐ - Thực hiện cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, thời gian qua, CAQ Cầu Giấy đã quán triệt đến tất cả các CBCS trong đơn vị triển khai nghiêm túc, có hiệu quả.
Phòng chống tội phạm: Báo chí có vai trò rất quan trọng!

Phòng chống tội phạm: Báo chí có vai trò rất quan trọng!

(ANTĐ) - “Các cơ quan báo chí tiếp tục phản ánh nhiều hơn nữa những tấm gương dũng cảm của lực lượng công an và nhân dân trong tấn công trấn áp tội phạm, tạo dư luận xã hội mạnh mẽ lên án hành vi tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật” - là đề nghị của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát PCTP trong cuộc gặp mặt báo chí chiều qua (5-7), thông báo kết quả đấu tranh, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011.