“Tôi không muốn con gái trở thành bản sao của minh”

ANTĐ - Giống như các cặp sao làm bố mẹ tại Hollywood, Drew Barrymore không muốn con gái bị "Hollywood hóa"

Trong buổi phỏng vấn với tạp chí Harper 's Bazaar, nữ diễn viên Drew Barrymore chia sẻ cô đã quyết định không để cho cô con gái Olive bước theo những nấc thang đầu tiên để nổi tiếng như cô đã làm. Cô nhớ lại tuổi thơ của mình gắn bó với ánh đèn sân khấu từ năm 13 tuổi, lấy những chiếc bàn trang điểm làm giường ngủ và có lúc phải sống trong trại cai nghiện. Mẹ cô là người đam mê tiệc tùng tới mức đã đưa con mình tới những câu lạc bộ đêm khi cô mới là cô bé 8 tuổi. Đó là cuộc sống mà nữ diễn viên 37 tuổi này gọi là “nuôi dạy kiểu showbiz”.

Drew Barrymore trong chiếc áo khoác Dior màu trắng và khăn quàng đỏ 


Cô nói: "Tôi đánh giá cao những gì mà cuộc sống trong giới giải trí  mang lại nhưng chắc chắn tôi sẽ không lựa chọn bất kì điều gì trong thời gian đó để áp dụng cho cuộc sống của Olive. Sẽ chẳng có ông bố bà mẹ nào muốn hàng ngàn con mắt đổ dồn vào cuộc sống của con mình".
 “Tôi không muốn con gái trở thành bản sao của minh” ảnh 3
 “Tôi không muốn con gái trở thành bản sao của minh” ảnh 4
Hai mẹ con Drew Barrymore trong chương trình Oprah Winfrey's Next Chapter

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, thiên thần của Charlie đang hạnh phúc khi được làm vợ của nhà tư vấn nghệ thuật Will Kopelman và làm mẹ của bé gái Olive 4 tháng tuổi. Cô có ý định sẽ sớm theo Đạo Do Thái cùng chồng và sẽ nuôi dạy Olive lớn lên theo những chuẩn mực nhất định của tôn giáo này- điều mà cô đã bị bỏ qua khi còn là một đứa trẻ.