Mỹ gửi tối hậu thư cho Nga liên quan đến Hiệp ước START-3

Mỹ gửi tối hậu thư cho Nga liên quan đến Hiệp ước START-3

ANTD.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20-9 đã công bố tối hậu thư cho Nga liên quan đến Hiệp ước tiếp tục cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START-3), và nếu Matxcơva bác bỏ tối hậu thư, họ sẽ phải nhận những hậu quả rất đau đớn.
Ngoại trưởng Nga S.Lavrov: Ngôn ngữ kiểu tối hậu thư chỉ phản tác dụng

Ngoại trưởng Nga S.Lavrov: Ngôn ngữ kiểu tối hậu thư chỉ phản tác dụng

ANTĐ - Hôm qua 26-8, trong bài trả lời phỏng vấn tờ Russia Beyond The Headlines, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (ảnh) đã đưa ra lời cảnh báo rằng việc phương Tây sử dụng ngôn ngữ kiểu tối hậu thư cũng như những biện pháp gây sức ép đối với Nga chỉ “phản tác dụng, đi ngược lại những chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế”. 
Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình của Ukraine

Nga chỉ trích kế hoạch hòa bình của Ukraine

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến công du tại Arập Xêút, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã lên tiếng chỉ trích và bày tỏ quan ngại về kế hoạch hòa bình và lệnh ngừng bắn của tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đưa ra trước đó 1 ngày.
Doanh nghiệp phương Tây bắt tay Nga, mặc Ukraine kiệt quệ khí đốt

Doanh nghiệp phương Tây bắt tay Nga, mặc Ukraine kiệt quệ khí đốt

ANTĐ - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Kiev có giọng điệu “tối hậu thư” trong đàm phán về khí đốt, chứng tỏ Ukraine có niềm tin đặc biệt về những “người bảo hộ”. Tuy nhiên, Kiev đã phải tuyên bố “tình trạng khẩn cấp” trong lĩnh vực năng lượng vào ngày 16-6, 
Bạo lực lan rộng ở miền Đông Ukraine

Bạo lực lan rộng ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Những người biểu tình tại các thành phố miền Đông Ukraine ngày 14-4 vẫn không chịu lùi bước và phớt lờ thời hạn mà chính phủ đưa ra. Trong khi đó Tổng thống bị lật đổ Yanukovych cáo buộc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đứng sau chính biến Ukraine.

Chính phủ Ukraine ra tối hậu thư cho người biểu tình

Chính phủ Ukraine ra tối hậu thư cho người biểu tình

ANTĐ - Ngày 9-4, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo, sau cuộc thương lượng kết thúc 4h sáng cùng ngày, hơn 50 người đã rời khỏi tòa nhà của SBU ở thành phố Lugansk – nơi đã bị người biểu tình chiếm đóng. 
Nga thắt chặt vòng kiềm toả Crimea

Nga thắt chặt vòng kiềm toả Crimea

ANTĐ - Hiện nay, có nhiều thông tin cho rằng Nga đã ra tối hậu thư cho lực lượng quân chính phủ Ukraine còn sót lại ở bán đảo Crimea phải đầu hàng, nếu không sẽ bị tấn công tiêu diệt.
Thời khắc ngặt nghèo tại Ukraine

Thời khắc ngặt nghèo tại Ukraine

ANTĐ - Ukraine đang ở vào thời điểm ngặt nghèo khi đất nước này phải trải qua “ngày đẫm máu nhất” trong cuộc đụng độ dữ dội giữa lực lượng an ninh và những người biểu tình chống chính phủ ở Quảng trường Độc lập tại trung tâm Thủ đô Kiev.
Ngày 18 đẫm máu tại Kiev: 19 người chết, hàng trăm người bị thương

Ngày 18 đẫm máu tại Kiev: 19 người chết, hàng trăm người bị thương

ANTĐ - Ngày 18-2, các cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ukraine với những người biểu tình chống chính phủ tại thủ đô Kiev bùng phát đã làm 19 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, khiến ngày này trở thành ngày bạo lực đẫm máu nhất tại Ukraine trong hơn 20 năm qua.
Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

Lực lượng biểu tình Thái Lan ra tối hậu thư cho chính phủ

ANTĐ - Ngày 13-1, lực lượng biểu tình chống chính phủ tại Thái Lan đã đưa ra thời hạn chót vào ngày thứ 4 (15-1) chính phủ của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra phải từ chức, nếu không họ sẽ phong tỏa Trạm kiểm soát không lưu của Thái Lan (Aerothai) ở đường Ngam Duplee và Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan trên đường Ratchadapisek.
Thủ tướng Thái Lan bác yêu cầu từ chức

Thủ tướng Thái Lan bác yêu cầu từ chức

ANTĐ - Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 2-12 đã bác bỏ yêu sách của lực lượng đối lập muốn bà từ chức, tuy nhiên, tuyên bố vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại nhằm chấm dứt tình trạng khủng hoảng chính trị hiện nay. 

Trận sống mái quyền lực

Trận sống mái quyền lực

ANTĐ - Ai Cập có thể phải đối mặt với một trận quyết chiến quyền lực khi Tổng thống Mohamed Morsi tuyên bố tiếp tục tại vị trong khi quân đội ra tối hậu thư đòi ông phải chấp nhận "yêu cầu của nhân dân".