Tôi có cần điều trị gì không?

ANTĐ - Hỏi: Tôi 24 tuổi, chưa quan hệ tình dục bao giờ. Đi khám, siêu âm và soi tươi cho ra kết quả: Niêm mạc tử cung 6mm; dương tính với bạch cầu và vi khuẩn, PH = 5; còn lại âm tính. Bác sĩ không kê thuốc uống hay đặt. Vậy xin hỏi bác sĩ kết quả như vậy có vấn đề gì và phải điều trị không?

Trả lời: 

Tôi không biết chị siêu âm ở thời điểm nào của chu kỳ kinh nguyệt? Vì niêm mạc tử cung có thể thay đổi độ dày mỏng trong chu kỳ kinh nguyệt, như vừa sạch kinh thì niêm mạc tử cung thường dày từ 3-4mm, giai đoạn giữa chu kỳ thường dày khoảng 8-12mm và trước khi có kinh là 12-16mm.

Vì vậy, nếu chị siêu âm sau khi sạch kinh thì độ dày niêm mạc là bình thường, còn nếu chị siêu âm ở những giai đoạn khác thì như vậy là hơi mỏng và có ảnh hưởng về việc có thai sau này. Tức là nếu niêm mạc tử cung quá mỏng sẽ làm cho thai khó làm tổ trong tử cung để phát triển và có thể bị sảy thai.

Với kết quả soi tươi này của chị thì đang có hướng là bị viêm nhiễm, nhưng tình trạng này cũng không cần phải điều trị nên không quá lo lắng. Chị chỉ cần vệ sinh bộ phận sinh dục hàng ngày, đúng cách để tránh viêm nhiễm tiến triển.

Thường xuyên khám phụ khoa định kỳ để có xử lý kịp thời nếu bệnh tiến triển nặng hơn. Soi tươi thì chưa khẳng định được về các bệnh tình dục nguy hiểm khác như lậu, giang mai, HIV, nhưng chị chưa từng quan hệ tình dục hay dùng chung đồ lót với ai thì gần như không có nguy cơ mắc bệnh.