Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng tại Lào Cai, Hà Giang

Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng tại Lào Cai, Hà Giang

ANTĐ - Tại Hà Giang, rạng sáng 6-4, trận mưa giông kèm theo mưa đá, gió lốc kéo dài khoảng 30 phút với cường độ mạnh trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã làm nhiều nhà dân ở các xã Pả Vi và thị trấn Mèo Vạc bị tốc mái hoàn toàn. Nhiều diện tích ngô, đậu tương bị ảnh hưởng... 
Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên: Đã có 40 người chết và mất tích

Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên: Đã có 40 người chết và mất tích

ANTĐ - Sáng 18-11, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết: Theo báo cáo của các tỉnh Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, mưa lũ đã làm 31 người chết; 9 người mất tích và 20 người bị thương. 
Bão số 14 đi qua, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong

Bão số 14 đi qua, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong

ANTĐ - Sáng 11-11, bão số 14 đã cập bờ vào Quảng Ninh sau đó tiếp tục di chuyển ngược lên biên giới Việt- Trung. BCĐ PCLB Trung ương cho biết, trước mắt chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong trong bão tại tỉnh này. Tuy nhiên, tại các tỉnh miền Trung đã có 13 người chết khi đi tránh bão hoặc chuẩn bị phòng chống bão. 
Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão

Bờ kè khu du lịch Đồ Sơn tan hoang sau bão

ANTĐ - Hải Phòng là địa phương bị ảnh hưởng  trực tiếp của bão Hải Yến (cơn bão số 14) nhưng do chủ động trong công tác phòng chống lên không có thiệt hại về người.
“Cùng miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ”

“Cùng miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ”

ANTĐ - Đó là tên của chương trình do Quỹ Cộng đồng người dùng Internet Việt Nam - VNIF (www.vnif.vn) vừa chính thức phát động, với mong muốn hỗ trợ người dân miền Trung nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ.
Thanh niên Thủ đô đến với rốn lũ Quảng Bình

Thanh niên Thủ đô đến với rốn lũ Quảng Bình

ANTĐ - Những ngày vừa qua, đoàn tình nguyện tuổi trẻ Thủ đô gồm 60 người là cán bộ Thành đoàn Hà Nội, đội ngũ y, bác sĩ trẻ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội đã đến với vùng lũ Quảng Bình.
Thương lắm miền Trung

Thương lắm miền Trung

ANTĐ - Tháng trước, bão số 10 vừa mới quét qua miền Trung gây ra những thiệt hại nặng nề, nay bão số 11 được đánh giá là mạnh không thua bão Xangsane (năm 2006) đã tàn phá một dải từ Quảng Ngãi ra đến Quảng Bình, khiến một vùng đất đẹp và thơ mộng như bị biến dạng, xơ xác, tiêu điều. 
Hà Tĩnh - Quảng Bình ngập chìm trong lũ

Hà Tĩnh - Quảng Bình ngập chìm trong lũ

ANTĐ - Ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11 đã gây lũ lớn, ngập lụt nghiêm trọng  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Đến chiều tối qua 16-10, hàng chục nghìn hộ dân vẫn bị lũ bao vây, cô lập. 
Tan hoang sau bão số 11

Tan hoang sau bão số 11

ANTĐ - Bão số 11 đổ bộ đã quét dọc các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Quảng Bình khiến hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hàng chục người chết và bị thương. Trong khi đó, nước lũ các sông dâng cao cùng với nhiều nhà máy thủy điện xả lũ đã gây nên tình trạng ngập lụt tại đây. 

Cây khế bách niên và tuổi thơ Đại tướng

Cây khế bách niên và tuổi thơ Đại tướng

ANTĐ - Ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ông thúc bá cho biết: “Sau mỗi trận bão, Đại tướng đều gọi điện về hỏi thăm tình hình quê nhà có bị thiệt hại nặng nề không? Mùa màng ảnh hưởng thế nào? Có nhà ai bị tốc mái? Vườn tược cây cối ra sao?”. Trong câu chuyện, thế nào Đại tướng cũng hỏi xem cây khế trăm tuổi có bị đổ không?”.

11.000 tỷ đồng thiệt hại vì bão số 10

11.000 tỷ đồng thiệt hại vì bão số 10

ANTĐ - Ban chỉ đạo PCLB Trung ương cho biết, bão số 10- Wutip đã làm 12 người chết; 2 người mất tích và 225 người bị thương. Siêu bão cũng khiến 193.702 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 30.118 nhà bị ngập và 528 nhà bị sập, đổ, cuốn trôi. Bên cạnh đó, hàng nghìn hecta hoa màu bị ngập, đổ. 
Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão

Hàng nghìn ngôi nhà tốc mái, 18 người bị thương do bão

ANTĐ - Bão số 10 quét qua địa bàn Hà Tĩnh với sức gió giật mạnh cấp 12 gây ra nhiều thiệt hại nặng nề, sự hoang tàn, đổ nát, hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, cây cối, ruộng nương hoa hoa màu bị hủy hoại.
"Bão số 10 như ... bom B52 oanh tạc"

"Bão số 10 như ... bom B52 oanh tạc"

ANTĐ - “Bão số 10 đi qua như máy banh B52 oanh tạc xuống vậy. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất từ năm 1985 mà tôi được chứng kiến”, ông Nguyễn Đình Tâm, ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình nói.