Toàn dân chung tay loại trừ ma túy

(ANTĐ) - Sáng qua 19-6, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Bộ Công an, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Thành ủy, UBND TP Hà Nội đã tổ chức Lễ ra quân phòng chống ma túy.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng - Chủ tịch UBQG phòng, chống AIDS; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo, UBND thành phố Hà Nội cùng hơn 5.000 học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự buổi lễ.

Tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, trung bình hàng năm lực lượng công an cả nước đã phát hiện điều tra trên 10 nghìn vụ án ma túy, bắt và xử lý trên 15 nghìn đối tượng phạm tội.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống ma túy với sự phát triển của KT-XH, ANCT, TTATXH, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm tới công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Để nâng cao hiệu quả của các mặt công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, các cấp Đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể cần tích cực lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia tuyên truyền phòng, chống nhằm loại trừ hiểm họa ma túy. Phó Thủ tướng nhấn mạnh lực lượng chuyên trách như Công an, Bộ đội biên phòng, Hải quan… tùy chức năng, nhiệm vụ được phân công cần tăng cường các hoạt động đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, nâng cao hiệu quả điều tra khám phá các vụ án liên quan đến hoạt động của tội phạm ma túy.