Toàn cầu tham gia, bảo vệ tầng ozon đoàn kết thế giới

(ANTĐ) - Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozon năm 2009. Thứ trưởng Thường trực Bộ TN-MT, ông Nguyễn Văn Đức cho biết, ngày 16-9 hàng năm, tất cả các quốc gia thành viên Nghị định thư Montreal đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp quốc gia theo các chủ đề được lựa chọn phù hợp với mục tiêu loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon để bảo vệ tầng khí quyển có chức năng lọc ánh sáng mặt trời, ngăn chặn bức xạ tia cực tím có hại chiếu xuống bề mặt trái đất, nhờ vậy bảo vệ sự sống trên trái đất.

Toàn cầu tham gia, bảo vệ tầng ozon đoàn kết thế giới

(ANTĐ) - Đó là chủ đề của Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozon năm 2009. Thứ trưởng Thường trực Bộ TN-MT, ông Nguyễn Văn Đức cho biết, ngày 16-9 hàng năm, tất cả các quốc gia thành viên Nghị định thư Montreal đều tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở cấp quốc gia theo các chủ đề được lựa chọn phù hợp với mục tiêu loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon để bảo vệ tầng khí quyển có chức năng lọc ánh sáng mặt trời, ngăn chặn bức xạ tia cực tím có hại chiếu xuống bề mặt trái đất, nhờ vậy bảo vệ sự sống trên trái đất.

Hiện đã có 196/196 quốc gia phê chuẩn và thực hiện Nghị định thư này. Ước tính của chuyên gia Ngân hàng Thế giới cho biết, Việt Nam cần khoảng 20 triệu USD trong vòng 15 - 20 năm để loại trừ hoàn toàn sử dụng các chất gây hại tầng ozon.

Từ 1-1-2010, toàn bộ các chất nhóm CFC sẽ bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Như vậy, Việt Nam đã thực hiện đầy đủ cam kết quốc tế trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal.

N.Khánh