Tòa thị chính Ý có nguy cơ đóng cửa vì viên chức trốn việc

ANTĐ - Tòa thị chính ở thành phố Boscotrecase, dưới chân núi Vesuvius, tỉnh Napoli, vùng Campania (Ý) với dân số khoảng 11.000 người, có khả năng phải đóng cửa do thiếu nhân viên sau khi cảnh sát bắt một nửa số viên chức thành phố vì trốn việc.

(Ảnh minh họa)

“Tôi có thể sẽ phải đóng cửa tòa thị chính” – thị trưởng Pietro Carotenuto cho biết.

Nhiều nhân viên, trong đó có người đứng đầu cơ quan cảnh sát giao thông và trưởng phòng kế toán của tòa thị chính, đã bị đình chỉ công tác từ 6-12 tháng và có nguy cơ bị sa thải do "ăn gian giờ làm việc".

Theo hãng tin Reuters, cảnh sát đã bắt 23 viên chức trốn giờ làm, sau cuộc điều tra phát hiện 200 trường hợp vắng mặt không chính đáng, gồm các trường hợp như: đưa thẻ cho đồng nghiệp quẹt giúp; nhân viên sử dụng hộp giấy đội lên đầu để che giấu nhân dạng, đến cơ quan "điểm danh" rồi lại lẻn ra ngoài...

Được biết, hồi tháng 1 năm nay, Thủ tướng Matteo Renzi tuyên bố, chính phủ Ý sẽ mạnh tay xử lý tình trạng người lao động trốn việc.