ANTĐ -Bị từ chối quay lại sống chung, Lê Sỹ Hòa đã nhẫn tâm đoạt mạng vợ cũ của mình bằng cái chết thương tâm khi người phụ nữ này đang mang thai 2 tháng.
ANTĐ - Đi tiểu tiện ngay tại công trình trường học đang xây dựng, bị bảo vệ công trình nhắc nhở, đem lòng thù hận, Ánh đã lôi kéo đồng bọn đến đánh chết ông này.
ANTĐ - Chen vào đám đông xem chơi điện tử xèng ăn tiền, anh Nguyễn Hùng Tiến nhanh chóng bị sự cay cú của người em trai lan sang. Hòng lấy lại tiền thua bạc cho em, anh Tiến đã dùng ghế nhựa phang đối thủ, song lại bị đẩy ngã chết.
ANTĐ - Đối tác làm ăn nợ tiền nhưng không chịu trả, Qúy cùng nhân viên đến mua hàng để trừ nợ. Hàng chất lên xe thì nữ thủ kho ngăn cản. Hai bên xảy ra cãi vả, bực tức Qúy lái xe tải tông chết nữ thủ kho.
ANTĐ - Không đồng tình với phán quyết của cấp tòa sơ thẩm, chị Đàm Thị Xứng đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và nâng mức bồi thường thiệt hại đối với vợ chồng em chồng.
ANTĐ - Kết thúc phiên tòa sơ thẩm cách nay gần một năm, ngỡ tưởng Phạm Ánh Nguyệt đã được thừa hưởng một phần di sản do ông bà nội cô để lại. Ai dè phải đến tận hôm qua, cô gái bị di chứng chất độc da cam này mới chính thức được pháp luật công nhận quyền lợi.
ANTĐ - Anh Hiếu bị tổng cộng 8 nhát cuốc sắc gọn khắp người, đã chết vì bị đứt động mạch gân kheo, đứt bánh chè, trụy tim mạch do 3 nhát cuốc vào chỗ hiểm, trong khi bị cáo Linh chẳng hề có thương tích gì, hành vi này thể hiện sự tấn công quyết liệt, liên tục của bị cáo đối với chồng.
ANTĐ - Theo giấy triệu tập, mẹ con bà Nguyễn Thị Lương (SN 1940, trú ở phố Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) dắt díu nhau tới dự phiên tòa. Thế nhưng khi lần ra địa chỉ phiên tòa lưu động thì vụ án đã được xét xử “bí mật” trước đó.
ANTĐ - Chiều qua (5-11), TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Nguyễn Văn Mừng (SN 1969, trú ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) theo tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 3, Điều 104-BLHS. Bị hại và cũng là bị cáo (ở cấp sơ thẩm) là Nguyễn Văn Khải (SN 1961), trú cùng địa chỉ trên. Điều trớ trêu, Mừng và Khải là anh em ruột trong một gia đình có tới 7 anh chị em.
ANTĐ - Nhận “lệnh” của chủ quán, Lưu Trường Dương (SN 1990, trú ở phường Yên Sơn, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) cùng đồng bọn lập tức lên phòng đánh đập và gí súng vào đầu những người đến hát karaoke.